xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ dự báo "như đinh đóng cột" về xung đột Nga - Ukraine

Hải Ngọc - Huệ Bình

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 23-11 cho biết ông tin rằng Nga và Ukraine chắc chắn sẽ phải giải quyết xung đột trên bàn đàm phán chứ không phải trên mặt trận.

Đài RT dẫn lời ông Cavusoglu: "Bằng cách này hay cách khác, xung đột sẽ kết thúc tại bàn đàm phán. Chúng tôi không nghĩ rằng nó sẽ kết thúc bằng lợi thế quân sự".

Ông Cavusoglu cũng cảnh báo về "nguy cơ xung đột có thể kéo dài hàng chục năm".

Theo ông Cavusoglu, Nga và Ukraine đã "tiến rất gần tới một lệnh ngừng bắn" trong các cuộc đàm phán ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 3. Ông Cavusoglu thừa nhận thực tế cuộc xung đột đã trở nên "phức tạp hơn" và Thổ Nhĩ Kỳ cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy một giải pháp ngoại giao.

Ông Cavusoglu giải thích: "Là một quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có nghĩa là chúng tôi không thể tổ chức các cuộc họp với Nga hoặc các nước khác". Ông nói thêm rằng Ankara cần "giữ cân bằng" trong vấn đề này.

Nga dội tên lửa, Ukraine kêu gọi quốc tế “phản ứng cứng rắn” - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng cảnh báo về "nguy cơ chiến tranh có thể kéo dài hàng chục năm". Ảnh: Global Look Press

Ukraine đưa ra các điều kiện để hòa đàm bao gồm chấm dứt xung đột, rút toàn bộ binh sĩ Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại và bảo đảm không lặp lại giao tranh. Nga gọi những điều khoản này là "không thực tế".

Trong ngày 23-11, Nga đã dội tên lửa xuống khắp Ukraine, khiến 10 người thiệt mạng, gây mất điện ở nhiều nơi và buộc Kiev phải đóng cửa một số nhà máy điện hạt nhân và cắt nguồn cung cấp điện, nước ở nhiều nơi.

Theo Tổng tư lệnh Ukaine Valeriy Zaluzhniy, các lực lượng quốc phòng Ukraine đã bắn hạ 51 trong số 67 tên lửa hành trình của Nga được phóng ngày 23-11.

Viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Zaluzhniy cho biết 30 tên lửa đã được phóng về Kiev, đồng thời cho biết thêm rằng 20 quả bị bắn hạ. 

Nga dội tên lửa, Ukraine kêu gọi quốc tế “phản ứng cứng rắn” - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại vị trí bị cho là trúng tên lửa Nga ở thủ đô Kiev vào ngày 23-11. Ảnh: Reuters

Trước tình hình này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23-11 kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) hành động để ngăn chặn các cuộc không kích của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, khiến các thành phố ở Ukraine chìm trong bóng tối và lạnh giá khi mùa đông bắt đầu.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine đang chờ xem "phản ứng cứng rắn" từ cộng đồng quốc tế trước các cuộc không kích hôm 23-11.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, HĐBA thực tế khó có thể thực hiện bất kỳ hành động nào để đáp lại lời kêu gọi của ông Zelensky vì Nga là thành viên có quyền phủ quyết.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho rằng phía Nga "đang vũ khí hóa mùa đông". Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga không được bỏ phiếu về bất kỳ quyết định nào liên quan đến hành động của mình.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya chỉ trích việc ông Zelensky xuất hiện qua video là vi phạm các quy định của HĐBA, đồng thời bác bỏ điều mà ông gọi là "những lời đe dọa và tối hậu thư liều lĩnh" của Ukraine và những người ủng hộ nước này ở phương Tây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo