xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiên tai hoành hành châu Á, lan rộng ở Mỹ

Xuân Mai

Bão Bavi dự kiến tấn công một số khu vực ven biển của châu Á gồm Đài Loan, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc và quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trong ngày 25-8.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc hôm 24-8 nâng cảnh báo bão Bavi lên màu vàng (mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 màu) khi dự báo khu vực duyên hải phía Nam và Đông Nam nước này bị ảnh hưởng.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tâm bão dự kiến tiếp cận bán đảo Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc vào cuối tuần này. Người dân Trung Quốc và các tàu thuyền ở các khu vực bị ảnh hưởng được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn.

Bão Bavi hình thành ngoài khơi bờ biển phía Đông Đài Loan, đang tiến về bờ biển phía Nam đảo Jeju - Hàn Quốc với sức gió lên đến 118,8 km/giờ ở tâm bão. Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), bão Bavi dự kiến đổ bộ bờ biển phía Tây của đảo Jeju vào chiều 26-8 (giờ địa phương), sau đó di chuyển đến gần thủ đô Seoul vào sáng hôm sau và đổ bộ vào tỉnh Hwanghae - Triều Tiên tối cùng ngày.

Thiên tai hoành hành châu Á, lan rộng ở Mỹ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân đi sơ tán khi bão Laura đổ bộ tỉnh Azua - Cộng hòa Dominica hôm 23-8 Ảnh: REUTERS

Ngoài châu Á, 2 cơn bão Marco và Laura đã quét qua vùng Caribe và vịnh Mexico hôm 23-8 khiến hàng ngàn cư dân ven biển ở bang Louisiana - Mỹ và Cuba phải sơ tán và gây ngập lụt ở thủ đô Haiti.

Marco dự kiến đổ bộ dọc bờ biển bang Louisiana trong ngày 24-8 (giờ địa phương), còn bão Laura đã đổ bộ vào Cộng hòa Dominica và Haiti sáng 23-8 (giờ địa phương) trước khi tấn công Cuba vào tối cùng ngày và có thể mạnh lên khi đổ bộ vào bang Texas hoặc Louisiana trong ngày 27-8.

Không chỉ chuẩn bị ứng phó 2 cơn bão, giới chức Mỹ còn phải dồn lực dập tắt các đám cháy đã thiêu rụi hơn 400.000 ha diện tích rừng ở bang California và chưa có dấu hiệu dừng lại. Lực lượng Vệ binh quốc gia và quân đội cũng được điều động đến hỗ trợ hơn 13.000 lính cứu hỏa. Theo đài CNN, khoảng 12.000 tia sét đã gây ra 585 đám cháy tại bang California trong tuần qua, làm chết ít nhất 4 người, thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà và buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo