xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thế giới lên án vụ sát hại ông Abe Shinzo

Anh Thư

Bệnh viện Đại học Y Nara - nơi Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được đưa đến cấp cứu sau vụ nổ súng trưa 8-7 - đã xác nhận ông qua đời vào lúc 17 giờ 30 phút (giờ địa phương) cùng ngày, hưởng thọ 67 tuổi

Ông Abe Shinzo bị bắn vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 8-7, giữa lúc đang phát biểu tại TP Nara, gần Kyoto, tiếp sức cho chiến dịch tranh cử của một thành viên Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

Theo một phóng viên NHK tại hiện trường, cô thấy ông Abe gục xuống sau phát súng thứ 2 từ sau lưng và bị chảy máu. Sau đó, ông được đưa đến bệnh viện và ở trong "tình trạng nghiêm trọng", theo lời Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, vì tội "Âm mưu giết người". Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết nghi phạm từng làm việc cho Lực lượng Phòng vệ hàng hải Nhật Bản (SDF) trong 3 năm kể từ năm 2005.

Thế giới lên án vụ sát hại ông Abe Shinzo - Ảnh 1.

Ông Abe Shinzo trong vòng vây những người dân tại một cuộc vận động bầu cử ở Fukushima năm 2017. Ảnh: REUTERS

Cựu Thống đốc Tokyo Masuzoe Yoichi đã lên án mạnh mẽ vụ việc trên Twitter cá nhân. Ông Yochi cũng giải thích về mối nguy hiểm mà ông và các đồng nghiệp đối diện mỗi khi cố gắng tiếp cận cử tri trong các chiến dịch tranh cử: "Do Nhật Bản kiểm soát súng nghiêm ngặt nên lực lượng an ninh chủ yếu chống lại các loại vũ khí như dao. Nhìn những bức ảnh chụp cảnh ở Nara, không phải là hành động di chuyển để chống súng".

NHK dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nói với các phóng viên: "Đó là một hành động đáng khinh bỉ diễn ra thời kỳ bầu cử, vốn là nền tảng của nền dân chủ. Đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi lên án hành động này với những điều khoản mạnh mẽ nhất có thể".

Hãng tin AP trích dẫn tuyên bố từ Nhà Trắng, được đưa ra ngay sau thông tin ban đầu về vụ nổ súng: "Chúng tôi rất sốc và đau buồn khi biết tin về vụ tấn công bạo lực nhằm vào cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo"; "Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với gia đình ông ấy và người dân Nhật Bản".

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel ca ngợi ông Abe Shinzo là "một nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhật Bản và là đồng minh vững chắc của Mỹ".

"Đây là một hành động bạo lực vô nghĩa. Ông Abe là một người bạn tốt của Singapore. Tôi vừa dùng bữa trưa cùng ông ấy vào tháng 5, trong chuyến thăm Tokyo. Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi hướng về ông Abe và gia đình ông" - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long viết trên Facebook.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia đều bày tỏ sự đau buồn và lời cầu nguyện rằng cựu Thủ tướng Nhật sẽ qua khỏi, khi nhận được thông tin ông đang nguy kịch tại bệnh viện. Tuy nhiên, phép mầu đã không xảy ra… 

Việt Nam chia buồn sâu sắc

Được tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần, ngày 8-7-2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Trong điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia quyến ngài Abe Shinzo; bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà ngài Abe dành cho đất nước và con người Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.

D.Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo