xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thay đổi "sốc" của bảng xếp hạng người giàu nhất Mỹ

Phương Võ

(NLĐO) - Tỉ phú Bill Gates đang ở vị trí thấp nhất trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes trong 30 năm qua sau khi ly hôn với vợ, bà Melinda Gates.

Theo trang Independent, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft không nằm trong 2 vị trí đầu của danh sách trên (tính đến ngày 3-9), một phần vì việc chuyển giao cổ phiếu xuất phát từ vụ ly hôn.

So với năm ngoái, tài sản của ông Gates đã tăng 23 tỉ USD lên 134 tỉ USD. Đứng trên ông Gates trong danh sách là các tỉ phú Jeff Bezos của Amazon, Elon Musk của Tesla, Mark Zuckerberg của Facebook.

Thay đổi sốc của bảng xếp hạng người giàu nhất Mỹ - Ảnh 1.

Tỉ phú Bill Gates. Ảnh: Reuters

Tỉ phú Gates đã mất khoảng 5,7 tỉ USD tiền cổ phiếu sau khi cuộc ly hôn được công bố hồi tháng 5. Nếu không có diễn biến này, ông Gates sẽ qua mặt Zuckerberg (người có tài sản 134,5 tỉ USD) để lên vị trí thứ 3.

Ông Gates lần đầu tiên có tên trong danh sách vào năm 1986 với số tài sản trị giá 315 triệu USD thời điểm đó. Ở tuổi 31, ông trở thành tỉ phú trẻ nhất thế giới với khối tài sản 1,25 tỉ USD nhờ giá cổ phiếu của Microsoft tăng vọt.

Thay đổi "sốc" của bảng xếp hạng người giàu nhất Mỹ

Năm 1991, ông từ vị trí 16 lên thứ 2 trong danh sách nhờ tài sản tăng lên 4,8 tỉ USD. Một năm sau, ông trở thành người giàu nhất nước Mỹ với số tài sản 6,3 tỉ USD.

Tài sản của tỉ phú này giảm lần đầu tiên vào năm 2000 khi ông rời vị trí Giám đốc Điều hành Microsoft nhưng ông vẫn đứng dầu danh sách. Năm 2018, ông Gates mất vị trí người giàu nhất nước Mỹ vào tay tỉ phú Bezos.

Dù vậy, tài sản của các tỉ phú có thể thay đổi nhanh chóng. Theo sau vụ sập dịch vụ hôm 4-10, cổ phiếu của Facebook đã lao dốc, khiến ông Zuckerberg mất 6 tỉ USD. Nhờ vậy, tỉ phú Gates lại là người giàu thứ 3 nước Mỹ.

Thay đổi sốc của bảng xếp hạng người giàu nhất Mỹ - Ảnh 3.

Ông Donald Trump tại một cuộc tuần hành ở bang Georgia - Mỹ hôm 26-9. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn không có tên trong danh sách nói trên lần đầu tiên trong 25 năm qua.

Theo tạp chí Forbes, tài sản của ông Trump hiện vào khoảng 2,5 tỉ USD, thiếu 400 triệu USD để có thể lọt vào danh sách. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, khối tài sản này giảm 600 triệu USD, chủ yếu do tác động của dịch bệnh đối với bất động sản của ông Trump tại các thành phố lớn.

Theo tờ USA Today, ông Trump đứng thứ 339 trong danh sách năm 2020, giảm mạnh so với vị trí 275 một năm trước đó. Tỉ phú này có tên trong danh sách trong giai đoạn 1996-2020 và trước đó là 1982-1989.

Các tỉ phú công nghệ thống trị danh sách của Forbes năm nay. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, thường là mục tiêu chính trị của ông Trump, dẫn đầu với số tài sản 201 tỉ USD, theo sau là Elon Musk (190,5 tỉ USD), Mark Zuckerberg (134,5 tỉ USD).

Ở chiều ngược lại, chịu chung tình cảnh với ông Trump còn có 50 nhân vật khác, trong đó có những cái tên quen thuộc như tỉ phú Oprah Winfrey.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo