xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thay đổi định nghĩa "tiêm phòng Covid-19 đầy đủ"

Hải Ngọc

Cuộc tranh cãi về thế nào là tiêm phòng Covid-19 đầy đủ đang bùng lên ở Mỹ khi hàng loạt trường đại học, doanh nghiệp... buộc sinh viên, nhân viên tiêm mũi tăng cường để chống lại biến thể Omicron, theo trang Axios.

Diễn biến mới này phù hợp với phát biểu ngày 17-12 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó hối thúc người dân tiêm mũi 1 và mũi 3 giữa lúc số ca nhiễm tăng mạnh.

Theo Bloomberg, trong 2 tuần qua, số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã tăng thêm lần lượt 40% và hơn 33%, với hơn 1.300 người dân Mỹ thiệt mạng mỗi ngày vì Covid-19.

Đến nay, khoảng 57 triệu người dân Mỹ đã được tiêm liều tăng cường nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng từ Omicron.

Thay đổi định nghĩa tiêm phòng Covid-19 đầy đủ - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại một nhà máy ở TP Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc hôm 7-12. Ảnh: REUTERS

Trao đổi trên đài CNN gần đây, cố vấn y tế hàng đầu của Tổng thống Biden là TS Anthony Fauci cho rằng định nghĩa "tiêm phòng đầy đủ" có thể bao gồm các mũi tăng cường.

Tương tự, Bộ trưởng Y tế Malaysia Minister Khairy Jamaluddin tuyên bố người dân nước này nếu đến tháng 2 năm sau vẫn chưa tiêm mũi tăng cường thì sẽ bị xem là "chưa tiêm chủng đầy đủ".

Song song với tiêm tăng cường, nhiều quốc gia châu Á cũng thắt chặt biện pháp phòng dịch để hạn chế đà lây của Omicron, khiến con đường trở lại đời sống bình thường thêm gập ghềnh.

Tại Trung Quốc, chính sách "không Covid" tiếp tục được áp dụng. Mới nhất, tỉnh Quảng Đông đã siết chặt phòng dịch sau khi phát hiện một chùm lây nhiễm mới.

Theo hãng tin Bloomberg, thị trấn Đại Lãng ở TP Đông Hoản, một trong những vành đai xí nghiệp quan trọng nhất của Quảng Đông, đã bị phong tỏa sau khi phát hiện 8 trường hợp mắc bệnh mới. Thủ phủ Quảng Đông là TP Quảng Châu cũng triển khai xét nghiệm diện rộng.

Trong khi đó, báo The Star đưa tin Malaysia cấm tổ chức các sự kiện lớn mừng Giáng sinh và năm mới. Nước này vừa phát hiện bệnh nhân nhiễm Omicron thứ hai, là một em bé 8 tuổi đến từ Nigeria hôm 5-12. Các bữa tiệc nhỏ và mang tính riêng tư vẫn được phép diễn ra nhưng những người tham gia phải xét nghiệm Covid-19 trước đó. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo