xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan thêm ca biến chủng mới, nghi là XJ Omicron

Anh Thư

(NLĐO) - Sau trường hợp nhiễm biến chủng mới XE đầu tiên, Thái Lan tiếp tục ghi nhận một nhân viên giao hàng nghi nhiễm XJ, cũng là kết quả tái tổ hợp giữa 2 biến chủng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron.

Theo The Bangkok Post, ngày 4-4, Tổng Giám đốc Cục Khoa học Y tế Thái Lan Supakit Sirilak cho biết nước này vừa ghi nhận một người đàn ông là nhân viên giao hàng có thể bị nhiễm một biến chủng SARS-CoV-2 mới chưa từng được phát hiện tại Thái Lan.

Kết quả giải trình tự gien tại một bệnh viện ở Bangkok cho thấy bộ gien SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm của người đàn ông rất gần với XJ, một biến chủng mới được phát hiện ở Phần Lan cách đây không lâu.

Thái Lan thêm ca biến chủng mới, nghi là XJ Omicron - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Cục Khoa học Y tế Thái Lan Supakit Sirilak

XJ cũng là một dòng tái tổ hợp giữa 2 biến chủng phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron như XE - biến chủng tái tổ hợp vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng cần theo dõi thêm vào cuối tuần qua.

"Chúng tôi vẫn cần thêm thông tin để xác nhận, nó có khả năng cao là tái tổ hợp XJ" - tiến sĩ Supakit Sirilak nói.

Trước đó, Thái Lan đã báo cáo một trường hợp nhiễm tái tổ hợp XE của Omicron đầu tiên, được phát hiện bởi Trung tâm Y học Genomics thuộc Bệnh viện Ramathibodi (Bangkok - Thái Lan). Ca bệnh này đến hôm nay đã hồi phục hoàn toàn.

Tiến sĩ Supakit Sirilak cho biết không có bằng chứng nào cho thấy 2 dòng tái tổ hợp mới nguy hiểm hơn so với các biến thể đang lan truyền trong nước.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan hôm chủ nhật cũng phát đi thông báo đến người dân rằng không cần hoảng sợ vì sự xuất hiện của biến chủng mới XE Omicron, bởi nó không được cho là sẽ dẫn đến nhiều biến chứng như một số đột biến trước đó.

Hiện XJ và XE vẫn được coi là những nhánh phụ của Omicron. Các báo cáo sơ bộ ở Anh cho thấy XE có thể lây lan nhanh hơn BA.2 khoảng 10% nhưng WHO cho rằng cần đánh giá thêm.

Sau khi Omicron ra đời, có rất nhiều biến chủng phụ từ nó được các cơ quan y tế khắp thế giới xác nhận nhưng chỉ có BA.2 đem lại mối quan tâm lớn nhất vì các bằng chứng khẳng định khả năng lây lan nhanh của nó cũng như cách nó nhanh chóng chiếm tỉ lệ áp đảo trong các ca Covid-19 cộng đồng.

Hiện có tổng cộng 6 tái tổ hợp của BA.1 và BA.2, đó là XE, XG, XH, XJ, XK và XL, chưa có bằng chứng nào cho thấy chúng gây ra khác biệt về độc lực (khả năng gây bệnh nặng) so với Omicron "gốc".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo