xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan bắt thêm nghi can hỗ trợ đánh bom ở Bangkok

Phạm Nghĩa (Theo Bangkok Post)

(NLĐO) - Ngày 29-8, cảnh sát Thái Lan bắt giữ một lái xe taxi bị tình nghi hỗ trợ những kẻ đứng sau vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17-8 vừa qua.

TTXVN dẫn thông tin cảnh sát Thái Lan cho biết đối tượng trên đã bị bắt giữ tại quê nhà ở tỉnh Surin, Đông Bắc Thái Lan và đang được đưa về Bangkok để thẩm vấn.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Thái Lan bắt và buộc tội một đối tượng người nước ngoài, mang hộ chiếu giả của Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan. Trong căn hộ mà người này thuê, cảnh sát tìm thấy một lượng lớn vật liệu chế tạo bom.

Theo báo Bangkok Post, đây có thể là đột phá đầu tiên trong quá trình điều tra vụ đánh bom 2 tuần trước.

 

Kẻ vừa bị bắt chiều 29-8 ở Bangkok. Ảnh: RPA
Kẻ vừa bị bắt chiều 29-8 ở Bangkok. Ảnh: RPA

 

Hình ảnh nghi phạm do camera giám sát ghi lại
Hình ảnh nghi phạm do camera giám sát ghi lại

 

Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompunmuang cho biết họ bắt giữ người đàn ông nước ngoài nêu trên vì sở hữu vật liệu chế tạo bom trái phép. Vụ bắt giữ được thực hiện tại phòng số 412 thuộc tòa chung cư ở địa chỉ Soi Chuam Samphan 11, quận Nong Chok, thủ đô Bangkok với sự tham gia của khoảng 100 binh sĩ và cảnh sát.

Sau khi thẩm vấn nhanh, người đàn ông bị giải lên một chiếc ô tô màu đen và thẳng tiến đến một doanh trại quân đội. Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan, trung tướng Prawut Thavornsiri, tiết lộ nghi phạm khoảng 28 tuổi, thuê phòng từ ngày 21-7 và được tin là nằm trong nhóm đánh bom đền Erawan tối 17-8.

Tại căn hộ, họ tìm thấy các vòng bi 0,5 cm cùng loại với vòng bi được sử dụng trong vụ đánh bom và hàng chục tấm hộ chiếu. Một tấm hộ chiếu đăng tải lên mạng xã hội ghi tên Adem Karadag, sinh năm 1987, có thể là tên người đàn ông. Tuy nhiên, ông Prawut nói hộ chiếu này là giả.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy hoạt động an ninh nội địa, đại tá Banphot Phunphien, cho biết nghi phạm là công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Nghi phạm mới bị bắt (phải) và hình vẽ phác thảo chân dung của cảnh sát. Ảnh: Stuff.co.nz
Nghi phạm mới bị bắt (phải) và hình vẽ phác thảo chân dung của cảnh sát. Ảnh: Stuff.co.nz

 

Cảnh sát canh giữ bên ngoài khu căn hộ ở  Soi Chuam Samphan 11, quận Nong Chok. Ảnh: AP
Cảnh sát canh giữ bên ngoài khu căn hộ ở Soi Chuam Samphan 11, quận Nong Chok. Ảnh: AP

 

Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi các nhà điều tra nhận được tin báo có người giống bản vẽ phác họa sống tại khu nhà trên.

Thảm kịch nổ bom ở đền Erawan gết chết 20 người, trong đó có 14 người nước ngoài, và làm bị thương hơn 120 người khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo