xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tehran đòi tuyên chiến vởi kẻ chặn tàu Iran đến Yemen

Xuân Mai (Theo AP)

(NLĐO) – Hải quân Iran hôm 12-5 tuyên bố đưa tàu cứu trợ Shahed có tàu chiến hộ tống đến Yemen trong bối cảnh diễn ra 5 ngày ngừng bắn nhân đạo giữa liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu và phiến quân Houthi.

Hãng tin Fars của Iran ngày 13-5 dẫn lời thiếu tướng Massoud Jazzayeri thuộc Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào vào đoàn tàu này đều sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến trong khu vực.

“Mỹ và Ả Rập Xê Út cần phải hiểu rằng sự kiềm chế của Iran là có giới hạn” - ông nhấn mạnh.

Phía Mỹ đã cảnh báo sẽ ngăn cản động thái trên giữa lúc mối quan hệ hai nước gia tăng căng thẳng sau khi Terhan thu giữ một tàu chở hàng của quốc đảo Marshall qua eo biển Hormuz hôm 28-4.

 

Một chiếc tàu chiến Iran đang ở eo biển Hormuz. Ảnh: AP
Một chiếc tàu chiến Iran đang ở eo biển Hormuz. Ảnh: AP

 

Hãng thông tấn IRNA trích lời của Đô đốc Iran Admiral Hossein rằng đơn vị hải quân 34 đang hiện diện tại vùng vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab sẽ thực hiện sứ mệnh đặc biệt bảo vệ cho tàu viện trợ nhân đạo. Đơn vị hải quân này sở hữu tàu khu trục Alborz và tàu hỗ trợ Bushehr đang thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển diễn ra 90 ngày trong khu vực. Truyền thông Iran cho biết con tàu Iran Shahed chở theo thực phẩm, thuốc men, lều và chăn mền cũng như phóng viên, nhân viên cứu hộ và các nhà hoạt động hòa bình. Con tàu dự kiến sẽ đến TP cảng Hodeida của Yemen vào tuần tới.

 

Hoạt động cứu trợ đang diễn ra tại Yemen. Ảnh: AP
Hoạt động cứu trợ đang diễn ra tại Yemen. Ảnh: AP

 

Trước thông tin trên, Đại tá quân đội Mỹ Steve Warren cho hay Washington đang giám sát con tàu chở hàng và cảnh báo mọi thứ đều vô ích nếu Iran có kế hoạch thực hiện “điều mờ ám”. Quan chức này cũng nhận định việc sử dụng tàu chiến để hộ tống tàu cứu trợ là không cần thiết và Iran nên gửi con tàu chở hàng này đến Djibouti, nơi diễn ra các hoạt động nhân đạo hỗ trợ Yemen.

Trong khi đó, có khoảng 6 tàu chiến của Mỹ đang ở khu vực quanh Yemen bao gồm cả vịnh Aden. Trước đó, Mỹ và các nước phương Tây đã cáo buộc Iran ủng hộ quân sự cho phiến quân Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, cả phiến quân và Iran đều bác bỏ cáo buộc trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo