xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu ngầm lạ lảng vảng ngoài khơi bờ biển Mỹ?

Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail, RT)

(NLĐO) – Ba máy bay quân sự Mỹ hôm 10-4 quần thảo ngoài khơi bang California làm dấy lên nghi ngờ một tàu ngầm nước ngoài đang lảng vảng tại đây.

Tờ Daily Mail (Anh) suy đoán tàu ngầm đó có thể là của Nga hoặc Triều Tiên. Ba máy bay quân sự Mỹ hoạt động ở tầm thấp, tại khu vực mà bình thường ít ghi nhận các cuộc giám sát.

3 máy bay này gồm một chiếc EP-3E Aries II của hải quân Mỹ dùng cho mục đích trinh sát điện tử, một chiếc P-3C Orion cũng của hải quân Mỹ và chiếc còn lại là máy bay chống ngầm Boeing P-8 Poseidon.

Các tàu quân sự được nhìn thấy hiện diện từ ven biển TP Los Angeles cho đến biên giới San Diego/Tijuana giáp Mexico.

Theo trang web InfoWars, cả máy bay CP-140 Orion của Hoàng gia Canada cũng xuất hiện. Loại máy bay này có khả năng phát hiện tàu ngầm.

Máy bay EP-3E Aries II. Ảnh: AIRLINERS
Máy bay EP-3E Aries II. Ảnh: AIRLINERS


Máy bay quân sự Mỹ quần thảo ngoài khơi bang California. Ảnh: DAILY MAIL

Máy bay quân sự Mỹ quần thảo ngoài khơi bang California. Ảnh: DAILY MAIL

Hoạt động triển khai quân sự ngoài khơi bang California đến sau thời điểm Mỹ phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Al-Shayrat ở tỉnh Homs – Syria hôm 7-4. Vụ tấn công này được xem là lời cảnh báo Triều Tiên về hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế của Bình Nhưỡng.

Nga và Iran đã lên tiếng chỉ trích cuộc không kích, đồng thời đe dọa đáp trả bằng vũ lực đối với bất kỳ kẻ xâm lược hoặc sự vi phạm “lằn ranh đỏ” nào trong tương lai.

Bình Nhưỡng cũng phản ứng vụ Washington điều nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson từ Singapore tới bán đảo Triều Tiên. Hãng tin KCNA dẫn lời Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 10-4 cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ dùng vũ lực để tự vệ. Bên cạnh đó, KCNA mô tả hành động của Washington là “liều lĩnh và đã đạt tới mức độ nghiêm trọng”.

“Chúng tôi sẽ buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả thảm khốc gây ra bởi hành động thái quá của họ. Triều Tiên sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ hình thức chiến tranh nào do Mỹ phát động” – tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Nga “phát hiện vũ khí hóa học” ở Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11-4 cho biết Moscow đang nắm giữ thông tin về “một sự cố tương tự như vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib – Syria ngày 4-4”. “Mọi thứ đang được chuẩn bị, bao gồm ở khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Damascus. Họ dự định đặt hóa chất ở đó rồi cáo buộc chính phủ Syria đứng sau vụ việc” – ông Putin nói tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ý Sergio Mattarella tại thủ đô Moscow.

Hiện trường vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib – Syria ngày 4-4. Ảnh: AP
Hiện trường vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib – Syria ngày 4-4. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo