xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu chiến Nga tấn công cướp biển ở châu Phi

Gia Minh

(NLĐO) - Những tên cướp biển định cướp một tàu container ở Vịnh Guinea đã vỡ mộng khi một chiếc trực thăng chở đầy lính thủy đánh bộ của một tàu khu trục Nga tới giải cứu.

Hạm đội Phương Bắc của Nga đang tuần tra trong khu vực Vịnh Guinea đã nhận một cuộc gọi khẩn cấp của tàu hàng MSC Lucia vào khoảng 1 giờ chiều (giờ địa phương) vào ngày 25-10.

Tàu MSC Lucia thuộc Công ty Vận tải biển Địa Trung Hải (MSC) của Thụy Sĩ - Ý, treo cờ Panama và đi đến Togo. Khi con tàu cách cảng dầu Agbami trên bờ biển Nigeria khoảng 160 km về phía Tây Nam, nó bị nhóm cướp biển có vũ trang tấn công. Lúc này, thủy thủ đoàn của tàu MSC Lucia phải trốn trong hầm máy.

Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, Tàu khu trục Vice-Admiral Kulakov đã nhanh chóng tung máy bay trực thăng Ka-27PS với lực lượng lính thủy đánh bộ thiện chiến tới tàu MSC Lucia.

Khi nhìn thấy chiếc trực thăng, "những tên cướp biển đã rời khỏi tàu, lên một chiếc tàu nhanh và đi về phía bờ biển với tốc độ tối đa" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Lực lượng thủy quân lục chiến của khu trục hạm Kulakov sau đó đã đổ bộ lên tàu Lucia và tiến hành kiểm tra con tàu để xác nhận rằng nó đã an toàn.

Tàu chiến Nga tấn công cướp biển ở châu Phi - Ảnh 1.

Thủy quân lục chiến từ tàu khu trục Nga Vice-Admiral Kulakov tiến hành chống cướp biển ngoài khơi. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu khu trục lớp Udaloy đã đến Vịnh Guinea vào ngày 11-10, để thực hiện một cuộc tuần tra chống cướp biển kéo dài 3 tuần. Nó cũng đã ngăn chặn được một nhóm cướp biển tấn công một tàu hàng khác mang cờ Panama.

Tàu chiến Nga tấn công cướp biển ở châu Phi

Gần 1/4 tổng số tàu chở hàng trên thế giới được đăng ký tại Panama, để tận dụng các quy định về hàng hải dễ dãi của quốc gia Trung Mỹ này.

Cùng với tàu chở dầu Academic Pashin và tàu kéo cứu hộ Altai, tàu Kulakov đã được triển khai hoạt động tầm xa kể từ tháng 6, khi nó rời căn cứ của Hạm đội Phương Bắc tại thị trấn Severomorsk, thuộc thành phố cảng Murmansk Oblast ở vùng cực Tây Bắc của Nga.

Tàu Kulakov đã tham gia cuộc duyệt binh hải quân Kronstadt; tiến hành huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm ở Đại Tây Dương; vượt Địa Trung Hải đến Syria và quay trở lại, trước khi đến Vịnh Guinea. Lực lượng đặc nhiệm này đã ghé thăm các cảng ở 5 quốc gia và đã đi hơn 37.040 km.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo