xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu kho báu Đức Quốc xã có thể chứa căn phòng hổ phách cực quý

Xuân Mai (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Con tàu “kho báu” của Đức Quốc xã có thể chứa một căn phòng trang trí thủ công sắc sảo bằng hổ phách, vàng và trang sức quý vốn đã mất tích từ khi bị cướp trong Thế chiến II.

Nhà báo Tom Bower, người từng viết về kho báu của Đức Quốc xã, cho biết ông tin rằng có một toa tàu chứa đầy trang sức nghệ thuật quý hiếm chứ không phải là vàng.

Nhà báo này đặc biệt hy vọng sẽ tìm thấy bên trong con tàu trên - được cho là bị bỏ lại trong đường hầm dưới một ngọn núi Ba Lan - căn phòng hổ phách đã bị trộm từ Cung điện Catherine, gần TP St Petersburg (Nga) vào năm 1941.

 

Căn phòng hổ phách đã không được nhìn thấy từ sau năm 1945. Ảnh: Alamy
Căn phòng hổ phách đã không được nhìn thấy từ sau năm 1945. Ảnh: Alamy

Ông Bower nói với kênh Sky News: “Nếu đó là một con tàu nghệ thuật thì nó sẽ chứa các tác phẩm nghệ thuât, có lẽ là kim cương, hồng ngọc, đá quý và căn phòng hổ phách”.

Đức Quốc xã từng tháo dỡ căn phòng được cho là có giá trị hơn 385 triệu USD khi đến cung điện Nga vào tháng 10-1941.

 

Hình ảnh căn phòng hổ phách được chụp từ năm 1932. Ảnh: Alamy
Hình ảnh căn phòng hổ phách được chụp từ năm 1932. Ảnh: Alamy

Khi đó, Nga đã cố gắng che giấu căn phòng này - một món quà của Vua Prussia dành tặng Peter Đại đế vào năm 1716, bằng cách dùng giấy dán tường bao phủ nó nhưng kế hoạch này đã thất bại.

Căn phòng sau đó được người Đức đưa đến lâu đài Koenigsberg ở Đông Prussia bằng đường sắt. Tuy nhiên, căn phòng lại biến mất vào tháng 1-1945 sau các cuộc không kích và tấn công trên bộ tại thành phố này.

 

Căn phòng hổ phách vốn được đặt trong Lâu đài Catherine trước khi biến mất. Ảnh: Alamy

Căn phòng hổ phách vốn được đặt trong Cung điện Catherine trước khi biến mất. Ảnh: Alamy

Trong khi nhiều người cho rằng con tàu đã bị phá hủy trong các cuộc không kích thì một số người khác lại nhìn thấy 40 toa tàu được che phủ cẩn thận di chuyển khỏi lâu đài sau khi thành phố rơi vào tay Hồng quân.

Theo ông Bower, con tàu hoàn toàn có thể thực hiện chuyến hành trình dài hơn 643km đến TP Walbrzych - Ba Lan, ở biên giới Cộng hòa Czech.

Trước đó, hôm 28-8, Bộ Văn hóa Ba Lan bất ngờ tiết lộ giới chức nước này đã có bằng chứng về con tàu “kho báu” của Đức Quốc xã từ những bức ảnh thu được nhờ radar xuyên đất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo