xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu chiến Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một tàu chiến của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 25-3 trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đang leo thang.

Con tàu đi theo hướng bắc qua tuyến đường thủy nhạy cảm trong sự giám sát của lực lượng vũ trang Đài Loan, theo thông báo ngắn trong ngày 25-3 của Cơ quan quốc phòng Đài Loan. 

Thông báo mô tả việc di chuyển qua eo biển của tàu chiến Mỹ là "một nhiệm vụ thông thường" nên không có lý do gì phải lo lắng.

Tàu chiến Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS McCampbell. Ảnh: THE LEADERS ONLINE

Ông Anthony Junco, phát ngôn viên Hạm đội 7, cho biết tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS McCampbell thực hiện "một chuyến đi qua eo biển Đài Loan thường lệ vào ngày 25-3 (giờ địa phương) theo luật pháp quốc tế".

"Việc tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động của tàu thuyền, máy bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép" – ông Junco nhấn mạnh.

Vào tháng 1, một tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2.

Đài Loan là vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất đối với Trung Quốc. Bắc Kinh chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo này dưới sự kiểm soát của họ.

Tàu chiến Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan - Ảnh 2.

Máy bay ném bom H-6 (có chữ số màu đỏ trên thân máy bay) của không quân Trung Quốc bay gần một chiếc F-16 của Đài Loan trong bức ảnh chụp ngày 10-2-2020. Ảnh: REUTERS

Chuyến đi mới nhất của tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan diễn ra một ngày sau khi Đài Loan triển khai chiến đấu cơ để ngăn chiến đấu cơ Trung Quốc đến gần hòn đảo này. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Đài Loan có động thái này. 

Những tuần gần đây, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thực hiện một số cuộc tập trận gần Đài Loan, được cho là nhằm nâng cao năng lực chiến đấu. Lực lượng không quân Đài Loan điều động chiến đấu cơ ngăn chặn máy bay Trung Quốc khi chúng vượt qua đường phân chia ranh giới không chính thức giữa hai bên trên eo biển Đài Loan. 

Đài Loan gọi các cuộc tập trận của Trung Quốc là khiêu khích và kêu gọi Bắc Kinh chú trọng việc chống lại sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) hơn là đe dọa Đài Loan.

Trong tháng 2, Đài Loan nhiều lần điều máy bay chặn các chiến đấu cơ Trung Quốc. Ngày 10-2, các chiến đấu cơ Trung Quốc, đi cùng các máy bay ném bom H-6, đã bay qua khu vực giữa eo biển Đài Loan ngăn cách Trung Quốc và hòn đảo, buộc hòn đảo này huy động lực lượng ứng phó và phát đi thông điệp cảnh báo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo