xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tân thủ tướng Đức sẽ đến Nga gặp Tổng thống Putin

N. Thương (theo Reuters, TASS)

(NLĐO)- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 2-2 thông báo ông sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF hôm 2-2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "Tôi sẽ sớm đối thoại (với ông Putin) tại Moscow, thảo luận về các vấn đề cần thiết. Cần có một chính sách phối hợp tốt đối với Liên minh châu Âu và NATO".

"Cuộc họp dự kiến ​​diễn ra trong tương lai gần" - ông Olaf Scholz nói thêm nhưng không nêu rõ ngày thăm Moscow.

Tân thủ tướng Đức sẽ đến Nga gặp Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: EPA-EFE

Scholz nhấn mạnh rằng ông vẫn đang chủ động liên lạc với các đồng minh và đối tác trong Liên minh châu Âu về vấn đề Ukraine. 

"Đây gần như là điều duy nhất mà chúng tôi quan tâm hiện nay. Tôi chắc chắn đã nói chuyện với tổng thống Nga và chúng tôi đang có những sự chuẩn bị cần thiết" - Thủ tướng Scholz tiết lộ và nói thêm rằng ông cũng sẽ sớm có chuyến thăm tới Mỹ.

Theo chính phủ Đức, ông Scholz chỉ tổ chức một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin sau khi nhậm chức vào ngày 8-12-2021. 

Cũng theo nội các Đức, trong cuộc điện đàm ngày 21-12-2021, Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga đã thảo luận về việc Nga tập trung quân đội dọc biên giới Ukraine, trong đó ông Scholz bày tỏ quan ngại và nhấn mạnh cần phải giảm căng thẳng.

Bên cạnh đó, các bên cũng đề cập việc thực hiện thỏa thuận Minsk nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Thủ tướng Đức nhấn mạnh phải đảm bảo tiến độ trong các cuộc đàm phán trên nền tảng "bộ tứ Normandy" (Nga, Ukraine, Pháp, Đức).

Ông Scholz dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 7-2. Theo Nhà Trắng, "các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cam kết chung đối với cả hoạt động ngoại giao đang diễn ra và các nỗ lực chung nhằm ngăn chặn Nga tấn công Ukraine."

Họ cũng sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong một loạt thách thức chung, bao gồm việc chấm dứt đại dịch Covid-19, giải quyết mối đe dọa của biến đổi khí hậu, thúc đẩy thịnh vượng kinh tế và an ninh quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo