xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taliban đánh mạnh ở Afghanistan, Nga thủ chặt biên giới

Huệ Bình

(NLĐO) – Taliban đã chiếm một đài truyền hình ở tỉnh Helmand của Afghanistan, đánh dấu bước tiến mới nhất sau khi lực lượng này chiếm được 223 khu và tranh chấp 116 khu khác với quân chính phủ.

Một quan chức an ninh cấp cao của Afghanistan cho biết vụ việc xảy ra khi Mỹ tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Taliban, ngăn chặn những bước tiến của Taliban tại một số tỉnh quan trọng ở Afghanistan.

Người này cho biết trong 72 giờ qua, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào các vị trí của Taliban xung quanh các TP Herat, Kandahar và Lashkar Gah.

Theo đài CNN, một số quan chức Mỹ gần đây xác nhận Mỹ đang thực hiện nhiều cuộc không kích của Mỹ ở Afghanistan, hiện trung bình từ 1-5 cuộcmỗi ngày. Quan chức Afghanistan cho biết thêm các cuộc không kích hiện là sự hỗ trợ quân sự duy nhất mà Mỹ đang thực hiện.

Mặc dù Taliban và quân chính phủ thay nhau giữ quyền kiểm soát trên bộ nhưng từ ngày 2-8, lực lượng Taliban kiểm soát một số vùng ngoại ô phía Nam của Kandahar.

Taliban đánh mạnh ở Afghanistan, Nga thủ chặt biên giới - Ảnh 1.

Khoảng 95% quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, trong khi Taliban chiếm được 223 khu và tranh chấp 116 khu khác với quân chính phủ. Ảnh: AP

Quan chức chức an ninh Afghanistan nói rằng lực lượng Taliban ban đầu tràn về Herat, gần biên giới Iran, nhưng hiện đã bị đẩy lùi. Giờ đây, người này lo TP Lashkar Gah "có thể gặp nguy hiểm nhất", bởi ít nhất 2 quận nằm trong tay của Taliban.

Lashkar Gah nằm trên các tuyến đường chiến lược, bao gồm đường cao tốc giữa Kandahar và Herat và các khu vực nông nghiệp quan trọng ở phía nam thành phố. Nếu Lashkar Gah rơi vào tay Taliban thì đây sẽ là thủ phủ đầu tiên trong số 34 tỉnh của Afghanistan thất thủ.

Chiến sự cũng đang diễn ra kịch liệt ở tỉnh Herat. Taliban đang kiểm soát một số đường cao tốc chính trên khắp Afghanistan.

Trong khi đó, Nga và Uzbekistan bắt đầu thực hiện cuộc tập trận chung gần biên giới Afghanistan, trong bối cảnh hai nước đều lo ngại tình hình an ninh xấu đi ở Afghanistan sẽ lan sang Trung Á. Hãng TASS đưa tin 1.500 lính Nga và Uzbekistan tham gia đợt tập trận trong 5 ngày ở khu quân sự Termez của Uzbekistan.

Taliban đánh mạnh ở Afghanistan, Nga thủ chặt biên giới - Ảnh 2.

Nga tập trận sát biên giới Afghanistan vì lo tình hình xấu đi. Ảnh: Ariana News

Một dấu hiệu khác cho thấy Moscow đang rất lo ngại về mối đe doạ tiềm tàng từ Afghanistan là việc Nga sẽ cử mội đội quân lớn hơn đến Tajikistan để tham gia một đợt tập trận 3 bên từ cuối tuần này. Cuộc tập trận đó sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 10-8, với sự tham gia của binh lính Nga, Uzbekistan và Tajikistan.

Tình hình an ninh ở Afghanistan xấu đi nhanh chóng trong bối cảnh Mỹ đang hoàn tất việc rút quân. Nga lo lắng tình hình này sẽ đe doạ tuyến phòng thủ phía Nam và đẩy một làn sóng tị nạn đến sân sau của Nga ở Trung Á.

Ngày 2-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1.800 binh lính nước này sẽ tham gia tập trận ở Tajikistan, tăng so với con số 1.000 như kế hoạch trước đó. Sẽ có tổng số 2.500 binh lính tham gia hai cuộc tập trận lần này.

Nga cũng sẽ đưa 420 khí tài tham tập trận, tăng gấp đôi số lượng dự kiến ban đầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo