xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taliban chặn máy bay chở người sơ tán rời Afghanistan nhiều ngày liền

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ít nhất 4 máy bay được thuê để sơ tán hàng trăm người khỏi Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản thủ đô Kabul đã bị phong trào này chặn lại trong nhiều ngày.

AP ngày 5-9 dẫn lời một quan chức sân bay TP Mazar-e-Sharif cho biết các hành khách trên 4 máy bay "là người Afghanistan, nhiều người không có hộ chiếu hoặc thị thực nên không thể rời khỏi đất nước". Vấn đề đang được xử lý và các hành khách chưa đủ điều kiện lên máy bay phải tạm trú trong khách sạn.

Theo cư dân TP Mazar-e-Sharif, một số hành khách đã rời sân bay. Nhiều hành khách cho biết  từng làm việc cho các công ty có quan hệ với quân đội Mỹ hoặc Đức. Theo AP, 4 máy bay trên "định tới Doha - Qatar" và chưa rõ ai thuê chúng.

Tuy nhiên, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Michael McCaul (bang Texas), lại nói rằng các hành khách "bao gồm người Mỹ và máy bay bị Taliban chặn không cho cất cánh, giống như họ bị bắt làm con tin".

Taliban chặn máy bay chở người sơ tán rời Afghanistan nhiều ngày liền - Ảnh 1.

Sáu chiếc máy bay thương mại đậu gần cổng chính sân bay TP Mazar-e-Sharif ngày 3-9. Ảnh: Reuters

Ông McCaul trả lời đài Fox News ngày 5-9: "Tổng cộng 6 máy bay bị bắt giữ tại sân bay TP Mazar-e-Sharif với công dân Mỹ và thông dịch viên người Afghanistan trên khoang. Taliban sẽ không để họ rời khỏi sân bay. Họ đang tìm cớ để đòi hỏi nhiều hơn, cả về tiền bạc lẫn tính hợp pháp của chính phủ sắp thành lập. Họ sẽ không cho phép công dân Mỹ khởi hành cho đến khi được Mỹ công nhận hoàn toàn".

Trong khi đó, tổ chức phi lợi nhuận Ascend cho đài CBS News biết 2 máy bay của họ bị Taliban giữ tại sân bay TP Mazar-e-Sharif 6 ngày qua. Các máy bay chuẩn bị sơ tán 600-1.200 người, bao gồm 19 công dân Mỹ và 2 thường trú nhân.

Sân bay TP Mazar-e-Sharif gần đây mới bắt đầu tiếp nhận các chuyến bay quốc tế và hiện chỉ có các chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Taliban trước đó cam kết những người Afghanistan có hộ chiếu và thị thực sẽ được phép đi lại sau khi các sân bay mở cửa trở lại.

Sau khi Mỹ chính thức rút quân khỏi Afghanistan vào thời hạn chót ngày 31-8, hàng chục ngàn người được không vận từ thủ đô Kabul song cũng có nhiều người khác bị bỏ lại. Washington tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc với ban lãnh đạo mới của Taliban để giúp đỡ bất kỳ ai muốn rời Afghanistan. Bên phía Taliban khẳng định sẽ cho phép những người có đủ giấy tờ pháp lý cần thiết ra khỏi đất nước.

Phe kháng chiến ủng hộ đàm phán với Taliban

Ông Ahmad Massoud, lãnh đạo nhóm đối lập Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) chống Taliban ở thung lũng Panjshir (Afghanistan), ngày 5-9 bày tỏ sự ủng hộ một thỏa thuận để chấm dứt giao tranh trong khu vực. Thoả thuận do các học giả tôn giáo đề xuất.

"Để đạt được một nền hòa bình lâu dài, NRF sẵn sàng ngừng giao tranh với điều kiện Taliban cũng ngừng tấn công và hoạt động quân sự vào tỉnh Panjshir và huyện Andarab" - ông Massoud viết trên mạng xã hội Facebook.

2

Ông Ahmad Massoud. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo