xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn đường sắt ở Đài Loan: Ám ảnh cảnh tượng gần toa số 6

Phạm Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) – Một hành khách họ Khoo may mắn sống sót trong vụ tai nạn đường sắt ở Đài Loan hôm 21-10 đã phá cửa sổ và giúp đỡ 3 người khác.

Trong câu chuyện được Khoo chia sẻ với truyền thông hôm 22-10, ông cho biết mình đang trên đường trở về nhà sau khi gặp gỡ một nhóm bạn cùng lớp ở huyện Nghi Lan thì vụ tai nạn xảy ra.

"Tôi nghe thấy tiếng va chạm lớn trước khi toa tàu mình đang ngồi bị lật. Thế giới bị đảo lộn trong 3 giây" – người đàn ông kể lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Ông Khoo nghi ngờ cơ sở hạ tầng tại sân ga Xinma không đảm bảo chất lượng đã dẫn đến vụ tai nạn. "Con tàu dường như trật bánh do va chạm tại sân ga khi đang chạy với tốc độ cao dù sắp đến khúc cua" - ông Khoo cho biết.

Tai nạn đường sắt ở Đài Loan: Ám ảnh cảnh tượng gần toa số 6 - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: EPA

Tính đến 21 giờ 35 phút ngày 21-10, tất cả 366 hành khách trên tàu – bao gồm những người thiệt mạng và bị thương - đã được sơ tán hoặc kéo ra khỏi đống đổ nát, theo Cục Đường sắt Đài Loan. Ít nhất 18 người chết và 187 người bị thương.

Truyền thông địa phương đưa tin 15/18 nạn nhân thiệt mạng ở trong 3 toa tàu đầu tiên. Người trẻ nhất là một đứa bé 9 tuổi. Ngoài ra, còn có hai học sinh 12 và 13 tuổi tại một trường trung học ở Đài Đông cũng bị giết trong vụ tai nạn.

Các nạn nhân cũng bao gồm một gia đình 8 người đang trở về nhà sau khi tham dự đám cưới ở Đài Bắc và một hướng dẫn viên du lịch.

Tám toa tàu bị trật đường ray tại một khúc cua gần ga Xinma, huyện Nghi Lan lúc 16 giờ 50 phút hôm 21-10. Báo United Daily News (UDN) cho biết nhân viên cứu hộ tìm thấy nhiều bộ phận cơ thể gần toa tàu thứ sáu, trong khi một số hành khách bị ném ra ngoài vì chấn động mạnh. Hầu hết những người còn sống đều ở trên 4 toa tàu không bị lật.

Tai nạn đường sắt ở Đài Loan: Ám ảnh cảnh tượng gần toa số 6 - Ảnh 2.

Tám toa tàu bị trật đường ray hôm 21-10. Ảnh: YouTube

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, truyền thông địa phương dẫn lời một số người sống sót nói rằng con tàu di chuyển với tốc độ rất cao.

Các cơ quan đường sắt Đài Loan cho biết tàu có thể đạt vận tốc tối đa 130 km/h. Nhưng vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, truyền thông địa phương tiết lộ nó di chuyển với vận tốc 140 km/h trước khi trật bánh.

"Tàu dừng lại 2 lần và chúng tôi được thông báo có những vấn đề cần sửa chữa. Không lâu sau đó, tàu chạy lại" - một hành khách tên Chiu nói với phóng viên.

Một hành khách khác, Henry Tseng, ở trong một toa tàu bị lật, nói với Reuters: "Tàu đi rất nhanh. Tôi tự nghĩ tại sao nó không đi chậm lại khi đến khúc cua?".

Tai nạn đường sắt ở Đài Loan: Ám ảnh cảnh tượng gần toa số 6 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đến thăm gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu thảm khốc hôm 21-10. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo