xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria biết trước Mỹ sẽ tấn công?

Phạm Nghĩa (Theo ABC News, Reuters, Time)

(NLĐO) – Giới chức quân đội Syria dường như đã dự đoán Mỹ sẽ tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Al-Shayrat ở tỉnh Homs nên đã sơ tán nhân viên và di chuyển thiết bị đến nơi an toàn.

Đài ABC News hôm 7-4 dẫn lời một nhà hoạt động nhân quyền sống gần căn cứ Al-Shayrat cho biết vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ đã gây hư hỏng đường băng và tháp kiểm soát không lưu. 59 quả Tomahawk phóng từ hai khu trục hạm USS Ross và USS Porter đóng tại biển Địa Trung Hải trong suốt 35 phút.

Cư dân quanh khu vực bị tấn công nháo nhào rời bỏ nhà cửa. Một số người nói rằng quân đội Nga sử dụng căn cứ Al-Shayrat từ đầu năm 2016. Sau khi Nga rút quân, căn cứ do lực lượng Syria và Iran kiểm soát. Có một khách sạn ở gần sân bay dành cho nhân viên quân sự Iran nhưng không rõ nó có bị tên lửa đánh trúng hay không.

Các quan chức Mỹ tin rằng chiếc máy bay thả vũ khí hóa học (được cho là chất độc thần kinh sarin) xuống dân thường ở tỉnh Idlib hôm 4-4 đã rời khỏi căn cứ Al-Shayrat trước khi Washington tiến hành không kích.

Tên lửa hành trình phóng từ khu trục hạm USS Porter sáng 7-4. Ảnh: U.S. NAVY
Tên lửa hành trình phóng từ khu trục hạm USS Porter sáng 7-4. Ảnh: U.S. NAVY

Không lâu sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ khu nghỉ dưỡng Mar-A-Lago, nơi ông đang hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 6-4 (giờ địa phương): “Không thể chối cãi việc Syria dùng vũ khí hóa học bị cấm, vi phạm hiệp ước của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cũng như bỏ qua yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tất cả nỗ lực để Tổng thống Syria Bashar al-Assad thay đổi suốt nhiều năm qua đã thất bại hoàn toàn”.

Theo cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Richard Clarke, vụ tấn công hôm 7-4 của hải quân Mỹ mang tính biểu tượng nhiều hơn. Bằng chứng là ông Clarke nghĩ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã gửi một danh sách các lựa chọn. Trong đó, căn cứ Al-Shayrat là lựa chọn ít quan trọng nhất.

“Vụ tấn công không nhằm mục đích áp đảo quân đội Syria. Tôi nghĩ ông Trump đang muốn làm khác đi so với người tiền nhiệm Barack Obama” – ông Clarke nhận định.

Hôm 7-4, kênh truyền hình Al-Mayadeen của Lebanon dẫn lời Thống đốc tỉnh Homs của Syria Talal Barazi, cho biết vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ khiến “nhiều người chết”. Trước đó, vị này lại nói với Reuters rằng “thương vong không đáng kể” mà chỉ có thiệt hại về vật chất. Theo kênh Al Arabiya, ít nhất 4 nhân viên quân sự Syria thiệt mạng trong cuộc không kích.

Quân đội Syria sau đó nói con số này là 6, cũng như gọi hành động của Mỹ đã xâm phạm chủ quyền nước này và gây hại đến các chiến dịch chống khủng bố của Damascus.

Mỹ báo trước cho Nga?

Chỉ 30 phút trước khi Mỹ dội “mưa tên lửa Tomahawk” xuống Syria, Nga lên tiếng cảnh báo về “những hậu quả tiêu cực”.

Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vladimir Safronkov đưa ra cảnh báo trên hôm 6-4 (giờ địa phương) khi được giới phóng viên hỏi về khả năng Mỹ không kích Syria sau vụ tấn công hóa học chết người 2 ngày trước đó. “Hãy nhìn Iraq, hãy nhìn Libya đi” – ông Safronkov nói thêm khi được hỏi tiếp “hậu quả tiêu cực có thể là gì”.

Ông Safronkov cũng nói Nga nhận thấy các dấu hiệu của việc Mỹ chuẩn bị tấn công.


Lầu Năm Góc công bố hình ảnh tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu Hải quân Mỹ tại Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Syria.

Lầu Năm Góc công bố hình ảnh tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu Hải quân Mỹ tại Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Syria.

Trong khi đó, báo Time tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo cho Nga trước cuộc không kích để lực lượng Nga và Syria sơ tán. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho hay Mỹ muốn giảm thiểu nguy cơ cho nhân viên quân sự Nga và Syria đang hoạt động tại sân bay ở căn cứ Al-Shayrat.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định ông Trump không hề báo cho người đồng cấp Nga Vladamir Putin về vụ phóng tên lửa. Theo ông Tillerson, Nga đã không làm tròn nghĩa vụ gây áp lực để Syria ngừng sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường dựa trên một thỏa thuận ký hồi năm 2013.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo