xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sydney như "lò lửa", dân ùn ùn kéo ra biển

Xuân Mai (Theo Daily Telegraph, abc.net.au)

(NLĐO) – Thành phố Sydney, bang New South Wales - Úc vừa chứng kiến nhiệt độ nóng nhất kể từ năm 1939 khi vùng ngoại ô Penrith chạm mốc 47,3 độ C hôm 7-1.

Nhiệt độ ở Penrith, khu ngoại ô phía Tây Sydney, đạt mức 47,3 độ C vào lúc 15 giờ 25 phút (giờ địa phương), vượt qua con số kỉ lục 47 độ C vào ngày 11-2 năm ngoái.

Cục Khí tượng ban đầu công bố nhiệt độ ở Penrith là nóng nhất trong lịch sử Sydney nhưng sau đó xác nhận vùng ngoại ô Richmond, nơi đạt 46,3 độ C hôm 7-1, vẫn giữ kỷ lục là nơi có nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận (47,8 độ C vào năm 1939).

Tuy nhiên, sau các cơn bão đêm qua, Penrith và Richmond dự kiến sẽ có nhiệt độ vào khoảng 41 độ C và 42 độ C.

Sydney như lò lửa, dân ùn ùn kéo ra biển - Ảnh 1.

Người dân Úc đổ ra bãi biển để giải nhiệt. Ảnh: AAP

Nhà khí tượng học Weatherzone Tom Hough cho biết mặc dù có mưa vào sáng 8-1 nhưng phải đến ngày 10-1, thời tiết mới mát mẻ hơn. Ông Hough nói: "Thời tiết sẽ mát hơn rất nhiều so với ngày hôm qua nhưng còn vẫn khá nóng ở Sydney".

Hạ tầng giao thông công cộng và điện lực ở TP Sydney rơi vào tình trạng quá tải do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kỷ lục. Trong khi đó, các cơ quan khẩn cấp phải vật lộn với một số sự cố nghiêm trọng trên khắp các bãi biển bang New South Wales.

Tổ chức nhân đạo Mission Australia đã đưa 2 trường hợp bị sốc nhiệt đi cấp cứu và sơ tán những người vô gia cư đến các khu tránh nóng. Lệnh cấm đốt lửa và cảnh báo nguy hiểm về hỏa hoạn được công bố trên khắp khu vực.

Trong khi đó, tình trạng mất điện ảnh hưởng đến 3.000 hộ ở Sydney.

Sydney như lò lửa, dân ùn ùn kéo ra biển - Ảnh 2.

Bãi biển Bondi ở Sydney nhộn nhịp du khách. Ảnh: Daily Telegraph

Sydney như lò lửa, dân ùn ùn kéo ra biển - Ảnh 3.

Nhiệt độ tại Sydney được ghi nhận nóng nhất trong nhiều năm qua. Ảnh: Daily Telegraph

Trước đợt nóng này, nhiều người dân đã kéo đến các bãi biển trên khắp bang New South Wales. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân quan tâm đến sự an toàn bản thân và chỉ bơi tại các địa điểm được tuần tra trong những ngày tới.

Dự kiến Sydney sẽ đạt nhiệt độ tối đa khoảng 33 độ C trong ngày 8-1 trong khi Penrith sẽ chạm mốc 40 độ C.

Một số hình ảnh tại bãi biển bang New South Wales. Ảnh: Daily Telegraph

Sydney như lò lửa, dân ùn ùn kéo ra biển - Ảnh 4.

Sydney như lò lửa, dân ùn ùn kéo ra biển - Ảnh 5.

Sydney như lò lửa, dân ùn ùn kéo ra biển - Ảnh 6.

Cô Sarah Henderson, 17 tuổi, cũng ngâm mình dưới làn nước trong ngày cuối tuần ở hồ Jellybean. Ảnh: Daily Telegraph

Sydney như lò lửa, dân ùn ùn kéo ra biển - Ảnh 7.

Người dân đến hồ Jellybean để giải nhiệt. Ảnh:Daily Telegraph

Sydney như lò lửa, dân ùn ùn kéo ra biển - Ảnh 8.

Chú chó ngâm mình dưới làn nước biển ở Hat Head. Ảnh: Daily Telegraph

Sydney như lò lửa, dân ùn ùn kéo ra biển - Ảnh 9.

Jacqui Wilson và Susie Bell nô đùa ở bãi biển Clovelly. Ảnh: Daily Telegraph

Nguồn: YouTube

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo