xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Suýt chết vì mắc kẹt trên tảng băng trôi

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Hai nam thanh thiếu niên người Mỹ bị mắc kẹt trên một tảng băng trôi ở TP Racine, bang Wisconsin hôm 7-3 đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, Daily Mail đưa tin hôm 8-3.

Cặp đôi gồm một người 17 tuổi, người còn lại 18 tuổi, đang đứng gần sở thú Racine nằm trên bờ hồ Michigan thì bất ngờ tảng băng dưới chân họ bị nứt toác. Chưa kịp định thần và phản ứng lại, họ bị cuốn ra xa bờ và đành phải gọi sự trợ giúp.

Khi nhân viên Sở cứu hỏa và lực lượng cảnh sát biển có mặt, tảng băng đã trôi cách bờ khoảng 40 m. Ba thợ lặn với đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng lập tức mang áo phao cho 2 chàng trai mặc và đẩy tảng băng quay trở lại bờ. Sau đó, họ dùng một chiếc thang để đưa hai nạn nhân. Cả hai được báo cáo sức khỏe ổn định.

 

Hai nam thanh thiếu niên người Mỹ bị mắc kẹt trên một tảng băng trôi ở hồ Michigan. Ảnh: Daily Mail
Hai nam thanh thiếu niên người Mỹ bị mắc kẹt trên một tảng băng trôi ở hồ Michigan. Ảnh: Daily Mail

 

Cuộc giải cứu bắt đầu lúc 12 giờ 40 phút ngày 7-3 (giờ địa phương). Các du khách thường xuyên đến bãi biển phía sau sở thú Racine cho biết bãi biển này rất dài và những tảng băng nối liền gần như vô tận.

Trước đó, ngày 5-3, một tàu phá băng của cảnh sát biển Mỹ đang hoạt động trên hồ St Clair thì bắt gặp một thanh niên đi bộ trên băng. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó dưới 0 độ C. Nam thanh niên 25 tuổi khi được đưa lên tàu nói rằng anh ta muốn đi bộ từ TP Detroit, bang Michigan tới Toronto, Canada.

Detroit nằm trên bờ biển phía Tây Nam của Hồ St Clair. Từ đó tới lãnh thổ Canada phải đi khoảng 323 km.

 

Nam thanh niên 25 tuổi muốn đi bộ từ TP Detroit, bang Michigan tới Toronto, Canada. Ảnh: Daily Mail
Nam thanh niên 25 tuổi muốn đi bộ từ TP Detroit, bang Michigan tới Toronto, Canada. Ảnh: Daily Mail

 

Hiện tại, vùng Ngũ đại hồ (gần biên giới Mỹ và Canada) đang bị thời tiết lạnh đe dọa đóng băng trên diện rộng. Hồi tháng 2 vừa qua, 85 % diện tích hồ bị băng bao phủ. Lớp băng phủ trên diện tích Ngũ đại hồ tính đến cuối tháng 3 (92,2 %) vẫn ít hơn so với mức kỷ lục năm 1979 (94,7 %). Điều này làm ảnh hưởng đến những chuyến tàu vận chuyển dầu để sưởi ấm và muối lưu thông qua khu vực.

Cách đây không lâu, tàu chở hàng Arthur M. Anderson bị mắc kẹt ở vịnh Bristol, cách TP Cleveland khoảng 112 km về phía Đông. Cảnh sát biển Canada đã điều một tàu phá băng tới hỗ trợ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo