xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sức nóng luận tội Tổng thống Mỹ gia tăng

Cao Lực

Sau 5 ngày điều trần công khai, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ (HIC) Adam Schiff hôm 21-11 kết luận chuyện Tổng thống Donald Trump làm "tệ hơn nhiều" so với cựu Tổng thống Richard Nixon.

"Những gì chúng ta được thấy ở đây nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ trộm tại văn phòng của Đảng Dân chủ" - ông Schiff khẳng định, ám chỉ bê bối Watergate dẫn đến tuyên bố từ chức của cựu Tổng thống Nixon vào năm 1974.

Tổng thống Trump đang bị điều tra luận tội với cáo buộc sử dụng tiền viện trợ quân sự để gây sức ép, buộc Ukraine điều tra nghi vấn tham nhũng nhằm vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden - đối thủ tiềm tàng của ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020.

Tại phiên điều trần hôm 21-11, cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump về các vấn đề Nga và châu Âu, bà Fiona Hill, khẳng định một vài thành viên của HIC dường như tin rằng Ukraine, thay vì Nga, can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 để giúp ông Donald Trump giành chiến thắng.

Sức nóng luận tội Tổng thống Mỹ gia tăng - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff (phải) khăng định chuyện Tổng thống Donald Trump làm “tệ hơn nhiều” so với cựu Tổng thống Richard Nixon, Ảnh: REUTERS

Nhấn mạnh đây là quan điểm sai lầm "làm gia tăng hoài nghi về sự can thiệp của Nga trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ 2016", bà Hill cảnh báo Moscow đang tăng tốc để lặp lại các hành động tương tự vào năm 2020.

"Chúng ta đang cạn kiệt thời gian để ngăn cản họ" - bà Hill khẳng định, bất chấp Nga và Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần bác bỏ nghi vấn trên.

Theo Reuters, sau quá trình điều trần, nếu Hạ viện bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Trump, tiến trình này sẽ được chuyển đến Thượng viện.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley hôm 21-11 khẳng định Tổng thống Donald Trump muốn vấn đề được nhanh chóng đưa lên Thượng viện, bởi "rõ ràng đây là cơ quan lập pháp duy nhất mà ngài ấy có thể tin tưởng vào sự công bằng và quá trình tố tụng trong khuôn khổ Hiến pháp".

Trong khi đó, theo CBS News, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg hôm 21-11 đã nộp đơn tranh cử tổng thống lên Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC).

Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy tỉ phú 77 tuổi muốn hạ bệ Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Dù vậy, trợ lý của ông Bloomberg khẳng định đây chỉ là thủ tục giấy tờ "hướng đến việc phát động chiến dịch tranh cử chính thức", chưa phải quyết định cuối cùng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo