xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sri Lanka: Nhà thờ và khách sạn bị đánh bom, ít nhất 138 người chết

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ít nhất 138 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong các vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ và khách sạn sang trọng ở Sri Lanka vào dịp Lễ Phục sinh.

Tính riêng nhà thờ St. Sebastian ở Katuwapitiya, phía Bắc của thủ đô Colombo, đã có hơn 50 người thiệt mạng – một cảnh sát địa phương chia sẻ với Reuters. Theo truyền thông, 25 người cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công một nhà thờ khác ở TP Batticaloa, Tỉnh Miền Đông. Trong số những người thiệt mạng, có 9 người nước ngoài.

Trong khi đó, 3 khách sạn bị tấn công bao gồm Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel và Cinnamon Grand Colombo. Hiện chưa rõ liệu có thương vong tại các khách sạn này không.

Giám đốc Biện viện Quốc gia Colombo Samindi Samrakoon khẳng định bà biết ít nhất 20 người thiệt mạng và 280 người bị thương.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm tấn công.

Sri Lanka: Nhà thờ và khách sạn bị đánh bom, ít nhất 138 người chết - Ảnh 1.

Cảnh hỗn loạn bên trong một nhà thờ bị tấn công. Ảnh: Daily Mail

Sri Lanka: Nhà thờ và khách sạn bị đánh bom, ít nhất 138 người chết - Ảnh 2.

Binh lính Sri Lanka được triển khai theo sau các vụ tấn công hôm 21-4. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã triệu tập một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia, đồng thời lên án mạnh mẽ các vụ tấn công.

"Tôi lên án mạnh mẽ các vụ tấn công hèn hạ nhằm vào người dân của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi kêu gọi toàn thể người dân Sri Lanka tiếp tục đoàn kết và mạnh mẽ trong suốt thời khắc bi thương này... Chính phủ đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giải quyết tình hình" – ông Wickremesinghe chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Sri Lanka có dân số khoảng 22 triệu người, trong số đó 70% theo Phật giáo; 12,6% Hindu giáo; 9,7% Hồi giáo và 7,6% Thiên Chúa giáo – theo số liệu được chính phủ nước này công bố vào năm 2012.

Năm ngoái, theo Liên minh Truyền giáo Thiên Chúa giáo Quốc gia Sri Lanka (NCEASL), có 86 trường hợp phân biệt đối xử, đe dọa và bạo lực nhằm vào những người theo Thiên Chúa giáo được xác nhận.

Sri Lanka: Nhà thờ và khách sạn bị đánh bom, ít nhất 138 người chết - Ảnh 3.

Giới chức Sri Lanka cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành. Ảnh: Reuters

Sri Lanka: Nhà thờ và khách sạn bị đánh bom, ít nhất 138 người chết - Ảnh 4.

Một người phụ nữ được sơ tán ra khỏi nhà thờ St Anthony. Ảnh: AP

Sri Lanka: Nhà thờ và khách sạn bị đánh bom, ít nhất 138 người chết - Ảnh 5.

Mảnh vỡ tại nhà thờ St Anthony sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo