xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Somalia: Gặp họa sát thân khi đang dùng bữa ở khách sạn hạng sang

Xuân Mai (Theo Al Jazeera, CNN)

(NLĐO) – Ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn một chục người bị thương trong vụ tấn công bằng súng và bom của nhóm vũ trang al-Shabab nhằm vào một khách sạn hạng sang bên bờ biển ở thủ đô Somalia.

Người phát ngôn chính phủ Ismael Mukhtar Omar nói với hãng thông tấn DPA rằng cuộc đột kích khách sạn hôm 16-8 kết thúc khoảng 22 giờ (giờ địa phương) sau cuộc đọ súng ác liệt kéo dài 3 giờ đồng hồ giữa các tay súng al-Shabab và lực lượng an ninh.

Cảnh sát Ahmed Bashane cho hay trong số 12 nạn nhân có hai nhân viên chính phủ, 3 nhân viên bảo vệ khách sạn, 4 người dân và 3 người chưa rõ danh tính.

Ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn một chục người bị thương trong vụ tấn công bằng súng và bom của nhóm vũ trang al-Shabab

Khách sạn Elite là nơi thường xuyên được người dân địa phương và người nước ngoài lui tới vì nó nằm trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện chưa rõ liệu có bất kỳ công dân nước ngoài nào đang lưu trú tại khách sạn này hay không.

Somalia: Gặp họa sát thân khi đang dùng bữa ở khách sạn hạng sang - Ảnh 2.

Khách sạn hạng sang Elite thường đón du khách địa phương và nước ngoài. Ảnh: Facebook

Người phát ngôn Mukhtar nói với hãng tin AP rằng cả 4 kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt trong cuộc đụng độ tại khách sạn ở thủ đô Mogadishu.

Theo ông Mukhtar, cuộc tấn công xảy ra vào buổi chiều khi một vụ nổ bom xe cực mạnh làm nổ tung các cổng an ninh của khách sạn. Sau đó, các tay súng chạy vào bên trong và bắt giữ con tin, chủ yếu là nam và nữ thanh niên đang dùng bữa ở đó.

Tiếng còi xe cứu thương được nghe thấy trong khu vực bị mất điện khi cuộc tấn công bắt đầu.

Somalia: Gặp họa sát thân khi đang dùng bữa ở khách sạn hạng sang - Ảnh 3.

Xe cứu thương đến hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

Các xe quân sự sau đó được nhìn thấy bao quanh khách sạn trong đêm và các quan chức ban đầu lo ngại tình trạng cúp điện sẽ kéo dài trong cuộc đột kích.

Người đứng đầu dịch vụ cứu thương ở địa phương Abdulkadir Abdirahman Adan cho biết hầu hết khách ở khách sạn 4 tầng được giải cứu và khoảng 28 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhóm khủng bố al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố được đăng tải trên kênh tuyên truyền của nhóm là Radio Andalus.

Somalia: Gặp họa sát thân khi đang dùng bữa ở khách sạn hạng sang - Ảnh 4.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu sau cuộc tấn công. Ảnh: Reuters

Nhóm khủng bố có liên kết với tổ chức al-Qaeda này cho hay: "Các tay súng đã thực hiện vụ tấn công bằng bom xe và nổ súng nhằm vào khách sạn Elite thuộc sở hữu của một nhà lập pháp Somalia". Chủ khách sạn, nhà lập pháp Abdullahi Mohamed Nur, cho hay ông nằm trong số nhóm người được giải cứu trong cuộc đột kích của các tay súng.

Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố "dã man và hèn nhát", đồng thời gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo