xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Số lượng tỉ phú Nga giảm mạnh

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Theo tạp chí Forbes (Mỹ), đối mặt với tình trạng giá trị đồng rúp giảm mạnh và bất ổn về thị trường dầu mỏ, số lượng tỉ phú Nga đã giảm từ 111 người xuống còn 88 người.

Tỉ phú Mỹ Bill Gates hôm 2-3 tiếp tục được tạp chí Forbes bình chọn là người giàu nhất thế giới. Theo Tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của Bill Gates đã tăng từ 76 tỉ USD lên 79,2 tỉ USD. Điều này giúp nhà sáng lập tập đoàn Microsoft bước lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thường niên này lần thứ 16 trong 21 năm qua.

 

Bill Gates là tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2015. Ảnh: AP

Tỉ phú Bill Gates được xem là người giàu nhất thế giới. Ảnh: AP

 

Theo sau Bill Gates là tỉ phú Carlos Slim Helu, ông trùm viễn thông Mexico, với tổng tài sản lên đến 77,1 tỉ USD. Các vị trí tiếp theo lần lượt là hai tỉ phú Warren Buffett (người Mỹ) và Amancio Ortega- nhà sáng lập tập đoàn thời trang Tây Ban Nha Inditex SA- với khối lượng tài sản là 72,7 tỉ USD và 64,5 tỉ USD. Trong khi đó, chủ tịch của hãng phần mềm Oracle - Larry Ellison với khối tài sản 54,3 tỉ USD đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2015.

Dù đứng thứ 3 nhưng ông Buffett lại là tỉ phú có tài sản tăng nhiều nhất (thêm 14,5 tỉ USD so với 1 năm trước đó) bất chấp việc nhà đầu tư này quyên góp 2,8 tỉ USD cho một số tổ chức từ thiện hồi tháng 7-2014.

Ở chiều ngược lại, tài sản của Aliko Dangote, tỉ phú người Nigeria được xem là giàu nhất châu Phi, "bốc hơi" nhiều nhất - giảm 10,3 tỉ USD xuống còn 14,7 tỉ USD.

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook - tỉ phú trẻ 30 tuổi, đã tăng 5 hạng lên vị trí thứ 16 so với năm ngoái với khối tài sản trị giá 33,4 tỉ USD. Trong khi đó, những tỉ phú trẻ nhất mới gia nhập danh sách này là Evan Spiegel, 24 tuổi, và Bobby Murphy, 25 tuổi- hai nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Snapchat sở hữu số tài sản 1,5 tỉ USD mỗi người.

Danh sách tỉ phú mới nhất của Forbes có 1.826 người, một con số cao kỷ lục. Tổng tài sản của họ ước tính lên đến 7,05 ngàn tỉ USD.

Trong danh sách có 197 phụ nữ, trong đó bà Christy Walton, người thừa kế tập đoàn bán lẻ Wal-Mart, đứng ở vị trí cao nhất - thứ 8 với tài sản trị giá 41,7 tỉ USD. Theo sau bà Walton là Liliane Bettencourt, người thừa kế hãng mỹ phẩm L'Oreal với số tài sản 40,1 tỉ USD, đứng thứ 10 danh sách.

Theo Forbes, Mỹ là quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới (536 người), tiếp theo là Trung Quốc (213 người), Đức (103 người) và Ấn Độ (90 người). Đáng chú ý là số lượng tỉ phú Nga giảm từ 111 xuống còn 88 do sự biến động của thị trường dầu và giá trị đồng rúp.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo