xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia và Lào tăng mạnh

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Campuchia ngày 26-4 báo cáo thêm 5 ca tử vong và 580 ca mắc Covid-19, trong khi Lào ghi nhận 113 ca mắc Covid-19 mới.

Báo The Phnom Penh Post dẫn lời Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này báo cáo thêm 5 ca tử vong và 580 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua. Trong đó, 579 ca mắc mới liên quan tới đợt bùng phát cộng đồng hôm 20-2 (gồm 5 người Việt Nam, 12 người Trung Quốc, 69 người Indonesia, còn lại là người Campuchia) và 1 ca nhập cảnh từ Thái Lan hôm 24-4.

Năm người tử vong mới nhất đều là công dân Campuchia, tuổi từ 32-81. 

Thủ đô Phnom Penh ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 337 ca, tiếp theo là các tỉnh Preah Sihanouk (91), Kandal (51), Kampong Thom (2), Prey Veng (2) và mỗi tỉnh Svay Rieng, Tbong Khmum, Kep, Kampong Chhnang, Kampong Speu 1 ca.

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia và Lào tăng mạnh - Ảnh 1.

Một bệnh nhân Covid-19 chuẩn bị được đưa tới cơ sở điều trị ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: The Phnom Penh Post

Bộ Y tế Campuchia cũng báo cáo 177 trường hợp phục hồi sau khi mắc Covid-19.

Tính đến ngày 26-4, Campuchia có tổng cộng 105.555 ca mắc Covid-19, 6.892 người đang được điều trị và 79 ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi người dân Campuchia đoàn kết chống dịch trong bối cảnh các bệnh viện ở nước này hoạt động gần hết công suất và số ca mắc không ngừng tăng.

WHO lưu ý Phnom Penh vẫn có thể đánh bại Covid-19 miễn là tất cả người dân đồng lòng chống dịch.

Đại diện WHO tại Campuchia Li Ailan nói rằng không bao giờ là quá muộn để xoay chuyển tình thế và ngăn chặn dịch bùng phát thêm.

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia và Lào tăng mạnh - Ảnh 2.

Đại diện WHO tại Campuchia Li Ailan. Ảnh: The Phnom Penh Post

Cùng ngày 26-4, Lào ghi nhận 113 ca mắc Covid-19 mới tại 10 tỉnh trên cả nước. Cơ quan phòng chống Covid-19 của Lào cho biết tổng số ca mắc Covid-19 đã tăng lên 436 ca.

Trong đó, tỉnh Champasack có 54 ca mắc mới, thủ đô Vientiane (31), tỉnh Savannakhet (13), tỉnh Bokeo (7), tỉnh Oudomxay (2), tỉnh Phongsaly (2) và mỗi tỉnh Sekong, Vientiane, Luang Prabang, Xayaboury 1 ca.

Đợt dịch Covid-19 thứ hai bùng phát ở Lào sau khi 2 người đàn ông Thái Lan và 1 phụ nữ Lào vượt sông Mekong trái phép vào tỉnh Savannakhet hôm 6-4.

Trung Quốc đã cam kết cung cấp một lô vắc-xin Covid-19 khác của Công ty Sinopharm cho Lào. Trước đó, hôm 23-4, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Jiang Zaidong ca ngợi Vientiane vì hành động nhanh chóng và quyết đoán để chống lại làn sóng bùng phát Covid-19 mới. Người này cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Lào vì cung cấp vắc-xin Covid-19 miễn phí cho công dân Trung Quốc tại đây.

Lào đã nhận được một lô vắc-xin Sinopharm đầu tháng này, gồm khoảng 800.000 liều. Lô vắc-xin thứ hai gồm khoảng 1.102.000 liều.

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia và Lào tăng mạnh - Ảnh 3.

Trung Quốc đã cam kết cung cấp một lô vắc-xin Covid-19 khác của Công ty Sinopharm cho Lào. Ảnh: The Laotian Times




Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo