xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Sát thủ diệt tăng" Apache của Mỹ rơi, 2 binh sĩ thiệt mạng

Cao Lực (Theo Army Times)

(NLĐO) – Hai binh sĩ thuộc Sư đoàn Không quân 101 đã thiệt mạng vào ngày 7-4 trong vụ tai nạn trực thăng AH-64 Apache ở khu vực luyện tập thuộc Căn cứ Fort Campbell, bang Kentucky - Mỹ.

Tờ Army Times cho biết vụ tai nạn nói trên xảy ra với chiếc trực thăng mang biệt danh "sát thủ diệt tăng" vào khoảng 21 giờ 50 phút (giờ địa phương).

Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Danh tính của 2 binh sĩ sẽ không được công bố cho đến khi gia đình họ nhận được tin báo.

Theo Sư đoàn Không quân 101, hai binh sĩ nói trên thiệt mạng trong lúc thực hiện các nội dung tập luyện thông thường. Không có thương vong khác.

Giới chức cho biết Cơ quan Khẩn cấp và Cứu hỏa Fort Campbell đang thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả tại hiện trường.

Sát thủ diệt tăng Apache của Mỹ rơi, 2 binh sỹ mất mạng - Ảnh 1.

Trực thăng quân sự Mỹ AH-64 Apache. Ảnh: Hải quân Mỹ

"Hôm nay là một ngày đau thương của Căn cứ Fort Campbell và Sư đoàn Không quân 101" – Quyền chỉ huy cấp cao của Sư đoàn Không quân 101 và Fort Campbell Todd Royar bày tỏ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân.

Vụ tai nạn hôm 7-4 diễn ra giữa lúc Không quân Mỹ đang trải qua quãng thời gian đen tối.

Trước đó, vào ngày 14-3, hai phi công của Hải quân Mỹ thiệt mạng khi chiếc chiến đấu cơ đa nhiệm F/A-18F Super Hornet rơi trong lúc luyện tập ở bang Florida. Một ngày sau đó, 7 phi công thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng quân sự HH-60 Pave Hawk ở phía Tây của Iraq.

Đến ngày 3-4, thêm hai vụ tai nạn máy bay xảy ra. Một chiếc máy bay phản lực AV-8B Harrier của lực lượng Thủy quân Lục chiến gặp nạn trong lúc cất cánh ở Djibouti nhưng may mắn là phi công đã nhảy dù và sống sót. Sau đó cùng ngày, vụ trực thăng quân sự CH-53E Super Stallion thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến rơi trong lúc tập luyện khiến 4 binh sĩ thiệt mạng.

Gần đây nhất, vào ngày 4-4, một chiến đấu cơ F-16 thuộc phi đội Thunderbirds (Chim sấm) của Không quân Mỹ rơi gần Căn cứ Không quân Nellis Air, bang Nevada, khiến phi công mất mạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo