xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Romania và Ba Lan thành "mục tiêu của tên lửa Nga"

H.Bình (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27-5 cảnh báo Romania và Ba Lan có thể tự biến mình thành mục tiêu của tên lửa Nga vì là nơi bố trí các yếu tố trong hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ.

Đầu tháng 5, quân đội Mỹ thông báo lá chắn tên lửa - nhằm ngăn chặn những nguy cơ từ Iran, không có mục đích đe dọa Nga - được kích hoạt ở khu vực thuộc Romania. Dự án lá chắn tên lửa cũng đang được triển khai tại Ba Lan.

Trong chuyến công du Hy Lạp với ý định hàn gắn quan hệ với EU, ông Putin nói Nga “không có sự lựa chọn”.

“Ngày hôm qua, người dân Romania còn không biết ở trong tầm ngắm là như thế nào thì hôm nay, chúng tôi buộc phải có biện pháp chắc chắn để đảm bảo an ninh. Ba Lan cũng trong tình trạng tương tự” – Tổng thống Putin nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tspiras ở thủ đô Athens.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tspiras Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tspiras Ảnh: RT

Về bán đảo Crimea, ông Putin nói "Crimea thuộc Nga" là vấn đề không cần phải bàn cãi nữa va tuyên bố "khép lại vấn đề này vĩnh viễn".

Về Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Nga nói ông sẵn sàng khôi phục quan hệ song chính Ankara phải "đi bước đầu tiên" và tới giờ chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

Ông Putin không nêu cụ thể những biện pháp trên là gì nhưng nhấn mạnh Moscow chỉ đáp trả các bước đi của Washington. “Chúng tôi sẽ không hành động trước trừ khi thấy có tên lửa ở khu vực láng giềng” – Tổng thống Nga khẳng định.

Ông Putin cho biết lá chắn tên lửa để phòng thủ trước Iran là vô nghĩa bởi chương trình hạt nhân của Tehran đã bị hạn chế theo thỏa thuận hạt nhân. Trong khi đó, tên lửa thuộc lá chắn lại dễ dàng vươn tới các thành phố Nga.

Tổng thống Putin đặt câu hỏi: “Sao có thể nói "nó" không tạo ra mối đe dọa với chúng tôi?”. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi ý kiến về lá chắn tên lửa từ Nga không được tiếp nhận. “Chúng tôi đã lặp lại nhiều lần rằng chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả. Không ai muốn nghe chúng tôi. Không ai muốn đàm phán với chúng tôi” – tổng thống nói.

Về phía Thủ tướng Tsipras, ông cho rằng “an ninh châu Âu không thể có được nếu không hợp tác và đối thoại với Nga". Ông nói: "Tôi không tin rằng chúng ta có thể tiến lên hoặc bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế, trong khi cứ mãi trong vòng tròn luẩn quẩn của lệnh trừng phạt, quân sự hóa và tranh luận”.

Trong quá khứ, giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Nga nhiều lần lên tiếng phản đối lá chắn phòng thủ tên lửa kể từ khi nó được đưa ra dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo