xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộ tin Nga gặp thiệt hại lớn ở Ukraine

Cao Lực

(NLĐO) – Một vị tướng hàng đầu của Nga thiệt mạng trong lúc giao tranh ở Ukraine. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một tổn thất lớn đối với chiến dịch quân sự của Nga ở quốc gia này, Daily Mail đưa tin.

Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky, phó tư lệnh Quân đoàn Vũ trang liên hợp số 41 thuộc Quân khu Trung ương Nga, tử trận hôm 2-3 khi các lực lượng Ukraine chống trả cuộc tấn công của Nga.

Thông tin trên chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nhưng được thông báo trên mạng xã hội bởi đồng nghiệp của Thiếu tướng Sukhovetsky là ông Sergey Chipilyov, thuộc Liên minh Lực lượng Lính dù Nga. 

Nhiều hãng tin Nga và Ukraine cũng đã đưa tin về cái chết của Thiếu tướng Sukhovetsky nhưng chưa có thông tin cụ thể về địa điểm ông tử trận.

Rộ tin Nga gặp thiệt hại lớn ở Ukraine - Ảnh 1.

Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky (trái) và đồng nghiệp Sergey Chipilyov. Ảnh: E2W News

Một nguồn tin quân sự xác nhận Thiếu tướng Sukhovetsky  bị một tay súng bắn tỉa sát hại và tang lễ sẽ được tổ chức tại Nga vào ngày 5-3. Cũng theo nguồn tin này, đây là nhân vật cấp cao nhất của Nga thiệt mạng kể từ khi Nga tấn công Ukraine.

Điện Kremlin ngày 2-3 thông báo 498 binh sĩ Nga thiệt mạng và 1.600 bị thương trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Ukraine ngày 3-3 khẳng định đến giờ đã có 9.000 binh sĩ Nga thương vong.

Ngày 8 kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, Nga đã chiếm được TP Kherson ở miền Nam Ukraine. Đây là thủ phủ đầu tiên của Ukraine thất thủ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3-3 ca ngợi tinh thần chiến đấu của quân dân Ukraine, đồng thời cam kết các thành phố của nước này sẽ được tái thiết bằng tiền Nga.

Tổng thống Zelensky tuyên bố tất cả các tuyến phòng thủ đang chiến đấu, với các thành phố Kiev, Chernihiv, Sumy và Mykolaiv chống trả quyết liệt các đợt tấn công của Nga.

Rộ tin Nga gặp thiệt hại lớn ở Ukraine - Ảnh 2.

Một người đàn ông được trang bị vũ khí bên cạnh các phương tiện Nga bị phá hủy ở TP Bucha - Ukraine. Ảnh: AP

Chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn

Vòng đàm phán Nga-Ukraine thứ hai đã kết thúc vào ngày 3-3 ở vùng Brest của Belarus nhưng 2 phía vẫn chưa đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tiếp tục nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình với Ukraine đều phải bao gồm cam kết rằng Ukraine sẽ "phi quân sự hóa".

Moscow cũng đã phát đi tín hiệu muốn thảo luận về việc Ukraine duy trì trạng thái trung lập và đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine và Nga đã đồng ý thiết lập hành lang nhân đạo tại các khu vực giao tranh tồi tệ nhất. Vị này đồng thời cho biết hai phía nhất trí tiếp tục đàm phán.

Về phần mình, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho hay vòng đàm phán thứ hai chưa mang lại những kết quả mà Kiev hy vọng đạt được song hai bên có thể đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời để tạo điều kiện sơ tán dân thường.

Ông Podolyak giải thích rằng không phải ở mọi nơi, mà chỉ ở những nơi có hành lang nhân đạo, có khả năng hai bên sẽ ngừng bắn trong thời gian sơ tán. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí việc vận chuyển thuốc men và thực phẩm đến những địa điểm đang có chiến sự ác liệt nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo