xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộ ảnh Israel tập bắn hạ hệ thống phòng không của Nga tại Syria

Xuân Mai (Theo Sputnik)

(NLĐO) - Quân đội Israel dường như đang tìm cách khống chế các hệ thống phòng không mà Nga chuyển giao cho quân đội Syria, trong đó có hệ thống tên lửa đất đối không Osa và Kvadrat vốn do Liên Xô thiết kế.

Theo đài Sputnik hôm 12-11, những hình ảnh được cho là chụp tại sa mạc Negev và lan truyền trên mạng Twitter cho thấy lực lượng Không quân Israel sử dụng các mô hình mô phỏng hệ thống tên lửa đất đối không Osa và Kub/Kvadrat trong cuộc diễn tập.

Rộ ảnh Israel tập bắn hạ hệ thống phòng không của Nga tại Syria - Ảnh 1.

Cuộc diễn tập được cho là diễn ra trên sa mạc Negev. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, phía quân đội Israel vẫn chưa bình luận về vụ việc và những hình ảnh này cũng chưa được xác thực.

Thông tin về cuộc diễn tập trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng các vấn đề về Jerusalem kiêm Bộ trưởng Bảo vệ môi trường Ze’ev Elkin nhấn mạnh việc Nga chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria là "một sai lầm lớn" và Tel Aviv sẽ tấn công S-300 nếu hệ thống này được sử dụng nhằm tấn công máy bay Israel.

Rộ ảnh Israel tập bắn hạ hệ thống phòng không của Nga tại Syria - Ảnh 2.

Quân đội Israel được cho là sử dụng mô hình hệ thống tên lửa đất đối không Osa và Kub/Kvadrat để diễn tập. Ảnh: Twitter

"Với việc vận chuyển các loại vũ khí này tới Syria, Nga phải chịu một phần trách nhiệm liên quan tới hoạt động sử dụng chúng. Israel sẽ luôn phản ứng trước các hành động tấn công lãnh thổ quốc gia hoặc máy bay quân đội bằng hành động thực tế chứ không thông qua các chuẩn mực ngoại giao quốc tế. Hành động đáp trả các hệ thống vũ khí được dùng tấn công lãnh thổ Israel hoặc máy bay của Israel sẽ diễn ra nếu xảy ra cuộc tấn công đe dọa trước" – ông Elkin cho hay.

Rộ ảnh Israel tập bắn hạ hệ thống phòng không của Nga tại Syria - Ảnh 3.

Phía Israel vẫn chưa xác nhận thông tin này. Ảnh: Twitter

Hồi đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoàn tất chuyển giao 49 tổ hợp hệ thống phòng không S-300 cho Syria nhằm tăng cường năng lực bảo vệ quân nhân Nga hoạt động trên lãnh thổ Syria. Quyết định trên được triển khai sau vụ máy bay trinh sát Nga II-20 bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ trong lúc đáp trả cuộc tấn công của máy bay Israel.

Trong khi đó, một tàu chở hàng của Nga được cho là đã băng qua eo biển Bosphorus mang theo hàng loạt các khí tài quân sự hướng đến bờ biển Syria.

Rộ ảnh Israel tập bắn hạ hệ thống phòng không của Nga tại Syria - Ảnh 4.

Tàu Nga được cho là chở khí tài quân sự hướng tới Syria. Ảnh: Twitter

Nhà quan sát quân sự Yoruk Isik của trang mạng Bosphorus Observer cho biết một tàu chở hàng RoRo Spara II treo cờ Nga đã di chuyển qua eo biển Bosphorus hồi cuối tuần trước để đến thành phố cảng Tartous – Syria. Con tàu này được cho là chở vũ khí quân sự nhằm cung cấp cho lực lượng Quân đội Ả rập Syria (SAA) và các đồng minh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo