xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quê phu nhân của ông Trump ăn mừng suốt 3 ngày

N. Thương (theo Daily Mail)

(NLĐO) - Thị trấn Sevnica tại Slovenia, quê hương của Melania Trump đang tổ chức nhiều sự kiện đặc biệt trong 3 ngày để chúc mừng bà trở thành tân Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump là một sự kiện lớn đối với thị trấn nhỏ Sevnica ở Slovenia, nơi gắn bó với tuổi thơ của tân Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Bắt đầu từ ngày 20-1, thị trấn bên bờ sông này tổ chức nhiều sự kiện lớn để chúc mừng người con của thị trấn trở thành tân Đệ nhất phu nhân Mỹ và sẽ mở cửa chào đón tất cả quan khách muốn đến tham quan quê hương của bà Melania Trump.


Thị trấn Sevnica- quê nhà của Đệ nhất phu nhân Malania Trump ở Slovenia. Ảnh: Sevnica municipality

Thị trấn Sevnica- quê nhà của Đệ nhất phu nhân Malania Trump ở Slovenia. Ảnh: Sevnica municipality

Sevnica là một thị trấn nhỏ ở bờ phía Bắc sông Sava thuộc miền Trung Slovenia, một quốc gia nhỏ tiếp giáp với Ý, Áo, Croatia và Hungary. Bà Melania (tên khai sinh là Melanija Knavs) sinh ra ở thị trấn Novo Mesto ở gần đó, nhưng lại được cha mẹ nuôi dưỡng và lớn lên ở Sevnica. Khi đó Slovenia vẫn còn là một phần của Cộng hòa Liên bang Nam Tư.

Bà Trump là Đệ nhất phu nhân thứ hai trong lịch sử được sinh ra bên ngoài nước Mỹ. Người đầu tiên là Đệ nhất phu nhân Louisa của Tổng thống John Quincy Adam. Bà Louisa sinh ra ở nước Anh.

Không nhiều người ở Sevnica còn nhớ cô gái trẻ Melanija Knavs. Khi chưa tròn 20 tuổi, Melanija đã rời Sevnica sang Mỹ để theo đuổi sự nghiệp người mẫu quốc tế và cũng chính là con đường đã đưa cô đến New York nơi cô trở thành người vợ thứ 3 của tỷ phú Donald Trump vào năm 2005.


Sang Mỹ làm người mẫu chuyên nghiệp, bà trở thành vợ thứ 3 của ông Trump và bây giờ đã trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ. Ảnh: A

Sang Mỹ làm người mẫu chuyên nghiệp, bà trở thành vợ thứ 3 của ông Trump và bây giờ đã trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ. Ảnh: A

Một năm sau đó, Melania Trump đã nhập quốc tịch Mỹ và rất hiếm khi trở về Slovenia. Theo một nguồn tin địa phương, bố mẹ bà hiện nay chủ yếu sống tại Mỹ nhưng vẫn sở hữu một ngôi nhà ở thị trấn Sevnica.

Tuy Melania Trump đã nhập tịch Mỹ nhưng điều này dường như không ảnh hưởng gì đến “cơn sốt Melania” (Melaniamania) đang diễn ra tại quê hương bà. Không ít cửa hiệu tại đây không ngần ngại lấy tên Melania đặt cho những sản phẩm của họ.

Tại hiệu bánh Julija trên con đường chính của Sevnica, khách tham quan có thể mua một chiếc bánh chocolate kem Melania nhân đậu phộng với giá 3 euro. Còn tại một nhà hàng mộc mạc nằm trên một trong những ngọn đồi bao quanh Sevnica, du khách cũng có thể thưởng thức “thực đơn Melania” với món chính là những đặc sản địa phương.


Một món bánh được đặt tên là Melanija, tức tên khai sinh của bà Melania. Ảnh: Reuters

Một món bánh được đặt tên là Melanija, tức tên khai sinh của bà Melania. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, công ty du lịch Muranica lên kế hoạch tổ chức gói “Melania tour” vào tháng 3 để đưa du khách tham quan những cảnh đẹp ở Sevnica, Ljubljana và sang cả Milan, Ý, nơi bà Melania bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình.

Thậm chí cả hãng sản xuất giày địa phương Kopitarna Sevnica cũng tham gia “cơn sốt Melania” và cho ra mắt một dòng dép đi trong nhà (slippers) cao cấp số lượng có hạn có tên là “Nhà Trắng” (White House).

Tuy nhiên, ông bà Trump lại không mấy hài lòng với việc tên mình bị sử dụng một cách đại trà như vậy. Gần đây họ đã thuê một luật sư người Slovennia để ngăn chặn việc tên và hình ảnh của mình bị khai thác không xin phép vì mục đích thương mại.

Dưới tác động của những lời cảnh báo về mặt pháp lý, hội đồng thị trấn Sevnica đã phải cho gỡ một tấm bảng quảng cáo lớn có hình bà Melania. Một hãng sản xuất mật ong cũng phải dẹp bỏ những hũ mật ong có ghi dòng chữ “từ khu vườn trong nhà bà Melania”.

Một số cửa hiệu lại “lách luật” bằng cách đổi tên sản phẩm. Chẳng hạn, tiệm pizza Rondo đã đổi tên món “Trump burger” thành “burger Tổng thống” nhưng món “phô mai dâu Melania” thì vẫn ở lại trên thực đơn.


Món Trump burger ở cửa hàng này đã phải đổi tên thành burger Tổng thống.

Món "Trump burger" ở cửa hàng này đã phải đổi tên thành "burger Tổng thống".

Nhưng không phải ai cũng lao vào cơn sốt này. Ông Dejan Steinbuch, một nhà báo Slovenia, cho rằng đây chỉ là một chiêu tiếp thị sản phẩm. Theo ông Steinbuch, hầu hết người Slovenia không mấy quan tâm đến Melania vì từ lâu bà đã không đại diện hay quảng bá gì cho hình ảnh quê hương ở nước ngoài. Ông giải thích: “Họ cho rằng bà ấy sang Mỹ vì bà ấy đã quá chán Slovenia rồi” .


Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cùng Tổng thống Donald Trump trên sân khấu của phòng khiêu vũ Liberty Ball tại Trung tâm Hội nghị Washington đêm 20-1. Ảnh: Reuters

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cùng Tổng thống Donald Trump trên sân khấu của phòng khiêu vũ Liberty Ball tại Trung tâm Hội nghị Washington đêm 20-1. Ảnh: Reuters


Ông Trump dành điệu nhảy đầu tiên cho phu nhân trong sự kiện khiêu vũ của lễ nhậm chức. Cặp vợ chồng ái nữ nhà Trump cũng khiến nhiều người chú ý. Ảnh: Reuters

Ông Trump dành điệu nhảy đầu tiên cho phu nhân trong sự kiện khiêu vũ của lễ nhậm chức. Cặp vợ chồng ái nữ nhà Trump cũng khiến nhiều người chú ý. Ảnh: Reuters


Vợ chồng ái nữ nhà ông Trump tại sự kiện khiêu vũ. Ảnh: Reuters

Vợ chồng ái nữ nhà ông Trump tại sự kiện khiêu vũ. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo