xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Ukraine tập trận với khí tài của Mỹ

Huệ Bình

(NLĐO) – Quân đội Ukraine ngày 4-2 đã huấn luyện tại căn cứ quân sự Yavoriv ở phía tây Ukraine, sử dụng tên lửa chống tăng, bệ phóng và nhiều khí tài quân sự khác do Mỹ chuyển giao trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 200 triệu USD.

Reuters mô tả binh lính Ukraine đã phóng tên lửa hoặc đứng quan sát, trong khi các phương tiện quân sự di chuyển qua khu vực phủ đầy tuyết.

Ukraine đã nhận được các lô viện trợ quân sự bằng máy bay của Mỹ khi nước này đang chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với Nga.

Theo Mỹ và phương Tây, Nga đã điều động hơn 100.000 binh lính và khí tài đến khu vực gần biên giới Ukraine trong 2 tháng qua. Tuy nhiên, Moscow khẳng định không có ý định tấn công Ukraine.

Quân đội Ukraine tập trận với khí tài của Mỹ - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine cách sử dụng tên lửa M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D) tại căn cứ Yavoriv. Ảnh: Reuters

Hồi cuối tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thông báo nước này đã nhận lô vũ khí thứ hai trong khoản viện trợ trị giá tổng cộng 200 triệu USD. Ngày 25-1, một máy bay vận tải của Mỹ chở các tên lửa chống tăng Javelin, bệ phóng và một số khí tài khác đã đáp xuống sân bay ở thủ đô Kiev.

Khoản viện trợ được Mỹ phê chuẩn hồi tháng 12-2021. Các nghị sĩ của cả hai đảng tại Mỹ đã thúc giục Tổng thống Joe Biden chuyển nhanh viện trợ quân sự sang Ukraine.

Mỹ là một trong những đối tác viện trợ an ninh lớn cho Ukraine. Từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, Mỹ đã viện trợ quân sự xấp xỉ 2,7 tỉ USD cho Ukraine. Chỉ riêng trong năm 2021, Mỹ cam kết đến 650 triệu USD.

Andriy Bestyuk, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho biết: "Những vũ khí này sẽ giúp chặn đứng các phương tiện quân sự, phá hủy chúng và trong môi trường đô thị, các vũ khí này sẽ cho phép chúng tôi phá hủy các tòa nhà nơi kẻ thù ẩn náu".

"Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh" - một binh sĩ Ukraine giấu tên nói.

Vào tối 4-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thông báo lô vũ khí tiếp theo vận chuyển bằng máy bay Mỹ dự kiến sẽ sớm đến Ukraine.

Tuy nhiên, Washington được cho là đã do dự trong việc cung cấp vũ khí chết chóc hơn trong vài tháng gần đây để tập trung vào việc tiếp xúc ngoại giao với Moscow.

Quân đội Ukraine tập trận với khí tài của Mỹ - Ảnh 2.

Lô vũ khí, đạn dược được chuẩn bị tại căn cứ Mỹ ở bang Delaware trước khi gửi sang Ukraine. Ảnh: Reuters

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 4-2 thông báo về việc triển khai thêm gần 3.000 lính Mỹ tới Đông Âu trong bối cảnh Nga đang gây khó khăn về vấn đề Ukraine.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo số quân nhân Nga đưa tới Belarus, nước láng giềng với Ukraine, có thể lên tới 30.000 người, cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Nga vẫn chưa đưa ra tín hiệu về động thái tiếp theo, trong khi điện Kremlin cách nay không lâu cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ đáp trả khi thấy cần thiết.

Theo kênh RT, binh lính Nga có thể được cử đến Nicaragua. RIA Novosti hôm 4-2 cho biết đặc phái viên Alexander Khokholikov đã bình luận về khả năng triển khai các lực lượng ở nước ngoài trong biên giới Nicaragua. Theo nhà ngoại giao này, hợp tác quân sự giữa Moscow và Managua "không nhằm vào các nước thứ ba", đó chỉ là "sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Nicaragua theo thông lệ".

Phát biểu của ông Khokholikov được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước đồng ý tăng cường quan hệ đối tác với các nhà lãnh đạo Cuba, Venezuela và Nicaragua trên nhiều lĩnh vực, bao gồm đẩy mạnh hợp tác quân sự.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo