xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Mỹ không hỗ trợ nhân viên ngoại giao rời Venezuela

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Quân đội Mỹ không được yêu cầu hỗ trợ đưa tất cả nhân viên ngoại giao còn lại khỏi Venezuela, Đô đốc Craig Faller, người đứng đầu Bộ chỉ huy miền Nam của quân đội Mỹ, chia sẻ với hãng tin Reuters.

"Hiện giờ chúng tôi chưa được yêu cầu hỗ trợ công tác sơ tán", Đô đốc Craig Faller hôm 12-3 cho biết và nói thêm rằng các nhà ngoại giao dự kiến ​​sẽ rời khỏi Venezuela bằng phương tiện thương mại. Cùng ngày, Venezuela buộc các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ. 

Phía Washington cho biết họ đã quyết định rút các nhà ngoại giao còn lại vì điều kiện ngày càng xấu đi ở Venezuela, vốn rơi vào tình trạng mất điện tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Đặc sứ của Mỹ về vấn đề Venezuela, ông Elliott Abrams, nói với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ rằng việc rút nhân viên ngoại giao không phản ánh sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Washington hay giảm bớt sự cam kết của nước này đối với người dân Venezuela. Trên thực tế, Mỹ là nước đi đầu trong việc hậu thuẫn thủ lĩnh đối lập Juan Guaido và tăng cường gây áp lực lên ông Nicolas Maduro - người tự tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Venezuela.

Quân đội Mỹ không hỗ trợ nhân viên ngoại giao rời Venezuela - Ảnh 1.

Venezuela ngày 12-3 buộc các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ. Ảnh: PAKISTAN TODAY

Trong một diễn biến liên quan, theo các cố vấn đối lập cũng như thông tin Reuters nhận được, người đứng đầu Quốc hội Venezuela Juan Guaido đang chuẩn bị cú đảo ngược đột phá quá trình quốc hữu hóa ngành công nghiệp năng lượng của nhà lãnh đạo quá cố Hugo Chavez. Ông Juan Guaido cho rằng đề xuất này rất quan trọng để đảo ngược sự sụp đổ của ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia thành viên OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa) này.

Doanh thu từ dầu mỏ chiếm hơn 90% lượng hàng hóa xuất khẩu. Do đó, động thái như vậy của ông Guaido có thể giành được sự hỗ trợ rất cần thiết từ các công ty năng lượng nước ngoài giúp cho việc tái thiết, sau khi sản lượng dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong 70 năm qua. Tuy nhiên, động thái này lại tạo cơ hội cho ông Maduro khi từ trước đến nay ông này cho rằng ông Guaido là con rối cho lợi ích nước ngoài.

Thế nhưng, hãng Reuters cho rằng sự việc không có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự lãnh đạo của phe đối lập Venezuela Juan Guaido, nhất là trong bối cảnh nhiều người dân Venezuela mệt mỏi vì thiếu thốn kéo dài nhiều năm và siêu lạm phát.

Quân đội Mỹ không hỗ trợ nhân viên ngoại giao rời Venezuela - Ảnh 2.

Doanh thu từ dầu mỏ chiếm hơn 90% lượng hàng hóa xuất khẩu của Venezuela. Ảnh: PANAMERICANWORLD.COM

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, người đã thúc giục ông Maduro từ chức, từng kêu gọi mở cửa ngành công nghiệp năng lượng cho các nhà khai thác nước ngoài. Trong khi đó, Ivan Freites - một lãnh đạo của liên minh dầu khí nước này và cũng là người tham gia các cuộc thảo luận xung quanh đề xuất của ông Guaido - khẳng định: "Không thể giải cứu ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela, giải cứu nền kinh tế Venezuela mà không có khu vực tư nhân".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo