xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan chức cấp cao lần lượt “tháo chạy” khỏi Triều Tiên

Xuân Mai (Theo CNA)

(NLĐO) – Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) vừa cho biết ngày càng có nhiều quan chức cấp cao Triều Tiên rời bỏ đất nước trong những năm gần đây.

Theo NIS, số quan chức cấp cao đào tẩu khỏi Triều Tiên đã tăng từ 8 người trong năm 2013 lên 20 người trong 10 tháng đầu năm nay. Hầu hết nhân vật này là nhà ngoại giao có nhiệm vụ kiếm ngoại tệ cho Triều Tiên ở nước ngoài.

Các nhà phân tích nhận định do chính quyền Bình Nhưỡng chỉ gửi những quan chức đáng tin cậy ra nước ngoài nên việc họ đào tẩu cho thấy nội bộ nước này đã xuất hiện rạn nứt.

 

Ông Lưu Vân Sơn (trái) và lãnh đạo Kim Jong un (phải) trong lễ duyệt binh. Ảnh: AP
Ông Lưu Vân Sơn (trái) và lãnh đạo Kim Jong un (phải) trong lễ duyệt binh. Ảnh: AP

 

Tuy nhiên, vẫn có chuyên gia cho rằng những dự đoán về sự sụp đổ của Triều Tiên còn lâu mới thành sự thật.

Giáo sư Cheng Xiaohe, chuyên gia về Triều Tiên tại Trường ĐH Nhân dân Trung Quốc, cho hay: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện vẫn kiểm soát quân đội, chính phủ, đảng. Và nếu ông Kim vẫn kiểm soát được toàn bộ lực lượng quân đội, tôi không cho rằng quyền lực của ông ấy bị suy yếu hay chính quyền của lãnh đạo này dễ dàng bị phá hoại trong tương lai gần”.

Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc, đồng minh quan trọng nhất của Bình Nhưỡng, đã có dấu hiệu tan băng sau khi Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn vừa dự Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong khi đó, phía Hàn Quốc còn nghi ngờ ông Choe Ryong-hae, trợ lý quân sự thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiêm thành viên ủy ban thường trực bộ chính trị đảng Lao động cầm quyền, có thể đã bị thanh trừng.

Nguyên nhân là tên ông Choe không xuất hiện trong danh sách 170 người của ủy ban chuẩn bị tang lễ cấp quốc gia cho nguyên soái Ri Ul-sol, qua đời vì ung thư phổi cuối tuần trước. Ông Cheong Seong-chang, nhà phân tích thuộc Viện chính sách Sejong ở Seoul, suy đoán: "Ông Choe không thể thiếu tên trừ khi ông ta đã bị loại bỏ khỏi các vị trí chủ chốt. Tôi nghi Choe đã vướng vào rắc rối nghiêm trọng như tham nhũng".

Ông Choe còn vắng mặt khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng một số quan chức quân đội cấp cao đến viếng nguyên soái Ri hôm 8-11, theo hình ảnh phát sóng trên truyền hình quốc gia Triều Tiên. Ông Choe xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên lần gần nhất là hôm 31-10, khi ra thông báo sẽ tổ chức đại hội đảng vào năm tới.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo