xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pulitzer dành cho “người thiệt thòi”

Huệ Bình

Giải thưởng Pulitzer lần thứ 100 của Mỹ hôm 18-4 đã vinh danh những tác phẩm về lao động nô lệ trong ngành hải sản, tình trạng phụ nữ Afghanistan bị lạm dụng và cuộc khủng hoảng di cư.

Hãng tin AP (Mỹ) nhận giải ở hạng mục Dịch vụ công - giải được đánh giá cao nhất - với loại bài viết đánh động tình trạng sử dụng lao động nô lệ trong nghề đánh bắt hải sản ở khu vực Đông Nam Á để cung cấp cho người tiêu dùng Mỹ.

Nhờ loạt bài đăng trong 9 tháng này, hơn 2.000 công dân Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar thoát cảnh nô lệ trên các tàu đánh cá. “Giải thưởng tôn vinh một cuộc điều tra bóc lột lao động nghiêm trọng. Loạt phóng sự đã giải thoát 2.000 nô lệ, đưa thủ phạm ra trước công lý và mở đường cho một loạt cải cách” - Ủy ban Giải thưởng Pulitzer đánh giá.

Một hình ảnh chụp người di cư trong loạt ảnh được vinh danh giải Pulitzer Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Một hình ảnh chụp người di cư trong loạt ảnh được vinh danh giải Pulitzer Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ở hạng mục Ảnh nóng, tác phẩm được trao giải năm nay cũng có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Hãng tin Reuters (Anh) và báo The New York Times (Mỹ) chiến thắng nhờ loạt ảnh phô bày cuộc vật lộn giữa sự sống và cái chết của người tị nạn trong hành trình tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ở nước khác, phần lớn là châu Âu.

Theo Ủy ban Giải thưởng Pulitzer, những tấm ảnh này khắc họa “quyết tâm của người tị nạn, những nguy hiểm rình rập trên đường đi cũng như khó khăn của những nước tiếp nhận họ”.

Ủy ban Giải thưởng Pulitzer cũng chọn loạt bài 5 kỳ của báo The New York Times (Mỹ) về thảm cảnh của phụ nữ Afghanistan để trao giải ở hạng mục Tin tức quốc tế. Giải thưởng trong hạng mục Tin nóng đã thuộc về báo The Los Angeles Times (Mỹ) khi đưa tin về vụ xả súng tại TP San Bernardino khiến 14 người thiệt mạng vào tháng 12-2015.

Với loạt ảnh về một cậu bé bị bạo hành, tờ The Boston Globe (Mỹ) giành giải ở hạng mục Phóng sự ảnh. Trong khi đó, bài viết tìm hiểu về các vụ bắn chết người của cảnh sát Mỹ đem lại vinh quang cho tờ The Washington Post ở hạng mục Tin tức trong nước.

Tổng cộng, Ủy ban Giải thưởng Pulitzer năm nay đã trao giải ở 21 hạng mục thuộc các thể loại báo chí, văn chương, kịch và nhạc. Người chiến thắng nhận được khoản tiền 10.000 USD. Giải Pulitzer được bắt đầu trao từ năm 1917 theo tên của Joseph Pulitzer, một ông chủ nhà xuất bản báo chí danh tiếng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo