xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phương Tây phát sốt vì Nga “xâm nhập Ukraine”

Hải Ngọc (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) –  Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Nga đang đứng đầu một cuộc phản công quân sự mới ở Ukraine.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 27-8 nói Nga đã điều thêm hàng đoàn xe tăng cùng xe bọc thép vào lãnh thổ Ukraine và những vụ xâm nhập ấy chứng tỏ “một cuộc phản công do Nga chỉ huy có thể đang diễn ra” ở các thành phố miền Đông Ukraine là Donetsk và Luhansk sau một thời gian quân ly khai thất thế.

Theo bà Psaki, một số lực lượng Nga được điều vào sâu bên trong Ukraine tới gần 50 km trong khi các binh sĩ và gia đình họ không biết họ đang đi về đâu. Đã có thông tin về các binh lính Nga được chôn cất bí mật hoặc bị thương phải đưa về St. Petersburg điều trị.

 

Khói bốc lên sau các cuộc pháo kích ở Donetsk hôm 27-8. Ảnh: REUTERS
Khói bốc lên sau các cuộc pháo kích ở Donetsk hôm 27-8. Ảnh: REUTERS

 

Tương tự, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trước quốc hội nước này rằng “các đơn vị chính quy của Nga đang hoạt động ở miền Đông Ukraine” cùng lực lượng ly khai địa phương. Ông Tusk nói đây là thông tin do tình báo Ba Lan và NATO thu thập được.

Trong một phản ứng trực diện hơn, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin có lời giải thích khi hai bên điện đàm với nhau.

Người phát ngôn của thủ tướng Đức Steffen Seibert thuật lại lời bà Merkel: “Những báo cáo gần đây về sự hiện diện của lính Nga trên lãnh thổ Ukraine cần được lý giải. Trách nhiệm chính của Nga là phải hạ nhiệt căng thẳng và theo dõi sát sao biên giới của chính mình”.

Điện Kremlin xác nhận cuộc gọi đã diễn ra nhưng không cho biết chi tiết.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao cấp cao của NATO nhận định sự hậu thuẫn mà Moscow dành cho phe ly khai Ukraine đang ngày càng công khai.

Ngược lại, một thủ lĩnh ly khai ở Donetsk tên Denis Pushilin phủ nhận sự liên quan của Nga trong một cuộc họp báo ngày 27-8. “Nếu Nga can thiệp thì cuộc phản công đã đến tận Kiev rồi. Đến lúc này, chúng tôi hành động mà không có bên ngoài giúp đỡ” – ông Pushilin nói.

 

Nga và Ukraine vẫn giằng co tại hội nghị ở Belarus. Ảnh: Reuters
Nga và Ukraine vẫn giằng co tại hội nghị ở Belarus. Ảnh: Reuters

 

Cũng như cuộc chiến dai dẳng ở miền Đông Ukraine, sự giằng co tại hội nghị ở Belarus cũng căng thẳng không kém. Hôm 27-8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko yêu cầu Nga tôn trọng biên giới Ukraine và ngừng chuyển vũ khí, binh sĩ giúp phe ly khai. Đáp lại, ông Putin nói cuộc chiến sẽ còn kéo dài nếu Kiev không nhận ra rằng không thể giành thắng lợi về mặt quân sự.

Dù vậy, theo hãng thông tấn ITAR-TASS, hai ông Putin và Poroshenko đã nhất trí rằng Moscow sẽ gửi hàng viện trợ cho miền Đông Ukraine dưới sự bảo hộ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và phối hợp với Kiev.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo