xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phương Tây chuẩn bị "xử" IS ở Libya

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) - Các cường quốc phương Tây đang chuẩn bị để tiêu diệt gọn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya, thậm chí ngay cả khi đất nước Bắc Phi này không lập đươc chính phủ thống nhất.

Điều đó được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ý Roberta Pinotti cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera hôm 28-1.

Hồi đầu tuần này, Quốc hội được quốc tế công nhận của Libya không chấp thuận kế hoạch lập chính phủ đoàn kết mà Liên Hiệp Quốc bảo trợ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và xung đột vũ trang ở nước này.

Kể từ năm 2014, Libya rơi vào cảnh ngộ một quốc gia có 2 quốc hội tồn tại song song, một ở Tripoli và một được quốc tế công nhận ở phía Đông. Cả hai đều được hỗ trợ bởi các nhóm vũ trang và cựu phiến quân từng góp phần lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi trong năm 2011 .

 


IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe ở Yemen ngày 28-1. Ảnh: REUTERS

IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe ở Yemen ngày 28-1. Ảnh: REUTERS

 

Gần đây, IS tích cực đưa tay súng sang Libya và đẩy mạnh tấn công, đặc biệt là các cảng dầu. Tổ chức này cũng lập được căn cứ tại TP Sirte. Giới quan sát lo ngại trước việc bị đẩy vào thế thủ ở Syria và Iraq, IS có thể chuyển "trụ sở chính" sang Libya.

Tại một cuộc họp tại thủ đô Paris - Pháp cuối tuần trước giữa bộ trưởng quốc phòng các nước trong liên quân chống IS, bà Pinotti cho biết họ cùng cho rằng Libya nên đưa ra đề nghị giúp đỡ để chống lại IS, từ đó xóa bỏ viễn cảnh "phương Tây bị xâm lược".

Ý muốn có vai trò lãnh đạo trong việc bình ổn tình hình Libya, cựu thuộc địa của họ. Libya nằm cách đảo Lampedusa của Ý chưa tới 320 km và bọn buôn người ở Libya đã đưa khoảng 300.000 dân di cư vào nước này trong 2 năm qua.

Trong khi Ý và các đồng minh chuẩn bị cho một tình thế “khẩn cấp”, Mỹ gần đây bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về IS ở Libya. "Trong vòng 1 tháng qua, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Anh và Pháp. (...) Chúng tôi xác định phải phối hợp hành động" - bà Pinotti nói.

Trong ngày 28-1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết Mỹ đang theo dõi một cách chặt chẽ tình hình tại Libya, đồng thời xác nhận sự có mặt của quân Mỹ tại đây. Theo ông Cook, một số đơn vị quân đội Mỹ tại Libya đang làm nhiệm vụ thiết lập kênh liên lạc với các lực lượng tại đó và đánh giá tình hình thực tế.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ đạo các cố vấn an ninh quốc gia ngăn chặn IS vươn vòi sang Libya và các nước khác.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định IS đang thiết lập các cơ sở huấn luyện ở Libya và thu hút các tân binh nước ngoài như đã từng làm ở Iraq và Syria. Ông cho biết Mỹ đang lựa chọn phương án hành động tại Libya nhưng chưa chắc có can thiệp quân sự không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo