xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phủ Tổng thống Hàn Quốc giải thích việc mua lượng lớn Viagra

H.Bình (Theo AP, The Korea Times)

(NLĐO) – Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 23-11 xác nhận thông tin mua 360 viên thuốc Viagra trong tháng 12 năm ngoái do một nhà lập pháp đối lập tiết lộ.

Thông tin trên làm xôn xao dư luận bởi Viagra thường được sử dụng để điều trị các vấn đề sinh lý của đàn ông.

Theo báo Korea Times, Cơ quan Kiểm soát và Đánh giá Bảo hiểm Sức khỏe Hàn Quốc (HIRA) xác nhận trong tháng 12-2015, Nhà Xanh đặt mua tổng cộng 60 vỉ Viagra (sản xuất tại Mỹ) và 304 vỉ PalPal Tab (loại thuốc tương tự sản xuất tại Hàn Quốc).

HIRA kiểm tra việc mua thuốc này theo yêu cầu của nghị sĩ Kim Sang-hee thuộc đảng đối lập chính Dân chủ. Trước đó, có tin đồn bà Park mượn tên bạn thân Choi Soo-sil để bí mật điều trị với thuốc chống lão hóa, theo Korea Times.


Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trên đường phố Seoul ngày 23-11 Ảnh: AP

Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trên đường phố Seoul ngày 23-11 Ảnh: AP

Văn phòng Tổng thống cho hay những viên thuốc này được mua để chống say độ cao cho các nhân viên và trợ lý của bà Park trong chuyến công du tới Ethiopia, Uganda và Kenya vào tháng 5-2016. Thủ đô của những nước này đều cao hơn so với mực nước biển từ 1.000 - 2.000 m.

Tuy nhiên, không có viên thuốc nào được sử dụng, người phát ngôn của Nhà Xanh Jung Youn-kuk nhấn mạnh mua thuốc chỉ để dự phòng. Các bác sĩ Hàn Quốc thỉnh thoảng cũng kê một số loại thuốc kiểu Viagra cho các nhà leo núi vì chúng được tin là có tác dụng hiệu quả trong việc phòng chống say độ cao.

Bà Park đang đối mặt với sức ép từ chức ngày càng tăng. Nhiều lãnh đạo chính trị đối lập và một số thành viên trong đảng cầm quyền Saenuri thậm chí còn đề nghị nữ tổng thống phải bị luận tội.

Hôm 20-11, các công tố viên cho biết họ tin rằng bà Park có liên quan tới các hoạt động phạm tội của bạn thân Choi Soon-sil và hai trợ lý tổng thống - những người bị cáo buộc đã bắt ép các công ty đóng góp hàng triệu USD cho các quỹ và công việc kinh doanh mà bà Choi quản lý.

Văn phòng Tổng thống ngày 23-11 lên tiếng hy vọng rằng các đảng đối lập sẽ tiến cử các ứng cử viên trung lập cho nhóm điều tra bê bối tham nhũng dính líu đến bạn thân của Tổng thống Park. Theo đạo luật vừa có hiệu lực hôm 22-11, hai Đảng Dân chủ và Nhân dân lần lượt giới thiệu một ứng viên.

Nhóm điều tra sẽ bao gồm 105 người, trong đó có 20 công tố viên, có nhiệm vụ điều tra vụ bê bối trong khoảng thời gian tối đa 4 tháng. Nhóm dự kiến bắt đầu điều tra vào tháng tới. Trước đó, luật sư của Park đã phủ nhận tất cả các cáo buộc, nói rằng đều xuất phát từ trí tưởng tượng và phỏng đoán.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo