xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô tân trang nhan sắc

Xuân Mai

Người ta dễ dàng nhìn thấy nhiều phụ nữ Trung Quốc đi trên phố ở Seoul - Hàn Quốc với băng gạc trên mặt và quanh đầu

Âm nhạc và phim ảnh Hàn Quốc đổ bộ khắp châu Á khiến lượng du khách đến nước này ngày càng tăng. Đặc biệt, khách từ Trung Quốc đến Hàn Quốc không chỉ tham quan, mua sắm mà còn để tân trang nhan sắc sao cho thành bản sao của thần tượng.

Thúc đẩy du lịch

Quận Gangnam của thủ đô Seoul là điểm đến ưa thích của phụ nữ Trung Quốc bởi sự hiện diện của vô số cơ sở thẩm mỹ cùng những quảng cáo bắt mắt.

Tại khu vực nổi tiếng thế giới nhờ bài hát Gangnam Style này, nhiều phụ nữ Trung Quốc trông như vừa may mắn sống sót sau tai nạn giao thông. Sự thật là họ vừa trải qua đợt “duy tu” nhan sắc.

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, ít nhất 56.075 du khách Trung Quốc đã đến Hàn Quốc để điều trị y tế năm 2013, tăng 26,5% so với năm 2012. Số người Trung Quốc đến Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ vào năm ngoái không được công bố nhưng năm 2012 là khoảng 10.000 người.

 

Dòng người qua lại tấp nập trước cửa một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở Seoul - Hàn Quốc Ảnh: Washington Post

Dòng người qua lại tấp nập trước cửa một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở Seoul - Hàn Quốc

Ảnh: Washington Post

 

Ông Hong Sung-bum, Giám đốc Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ BK, nhận xét: “Chính các bộ phim truyền hình và âm nhạc Hàn Quốc đã gây ra hiện tượng này”.

Bệnh viện của bác sĩ Hong là tòa nhà cao đến 15 tầng tọa lạc tại khu Gangnam đắt đỏ với 30 nhân viên biết tiếng Hoa. “Rất nhiều khách hàng Trung Quốc đã đến đây yêu cầu chỉnh sửa cho giống một ngôi sao Hàn Quốc nào đó” - ông nói với báo The Washington Post (Mỹ).

Cô Xu Xiao Hong, nhân viên văn phòng 28 tuổi ỏ TP Thanh Đảo - Trung Quốc, tìm đến Bệnh viện BK trong một chuyến du lịch mua sắm tại Hàn Quốc.

“Tôi thấy các nữ diễn viên Hàn Quốc rất xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của họ không phải là tự nhiên. Tất cả đều lột xác sau các ca phẫu thuật làm đẹp tại Gangnam. Tôi muốn giống như họ nên đã tiết kiệm tiền bạc để đến đây” - cô thổ lộ.

Tốn kém và rủi ro

Theo bác sĩ Hong, biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong là những rủi ro khó tránh đối với phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, ông tiết lộ vấn đề thường gặp nhất là khách hàng không hài lòng về hình ảnh mới của bản thân.

“Đây không phải là một cửa hàng quần áo, nơi bạn có thể mua sắm và ăn mặc như thần tượng của mình. Khi khách hàng nói muốn trông giống một nữ diễn viên nào đó, chúng tôi thường phải tư vấn cho họ và cố gắng đáp ứng một cách hợp lý” - ông Hong cho biết.

Chi phí cũng nan giải không kém. Phụ nữ Trung Quốc thường phải bỏ số tiền không nhỏ để tham gia các tour du lịch Hàn Quốc kết hợp phẫu thuật thẩm mỹ. Một tour 5 ngày có giá khoảng 1.000 USD, chưa tính tiền công phẫu thuật. Sửa mũi có giá khoảng 1.500 - 4.500 USD, trong khi làm mắt 2 mí dao động 700 - 1.500 USD.

Ngồi trên giường bệnh tại một phòng hồi sức ở Bệnh viện BK, Chen Mao cho biết cơ thể cô có dấu hiệu lão hóa nhanh từ khi bước sang tuổi 35 vào 3 năm trước và muốn làm điều gì đó để cứu vãn. Các bác sĩ đã dùng mỡ bụng của cô để tiêm vào dưới da mặt giúp làm mờ các vết nhăn.

Thủ thuật này được Chen Mao ưa thích bởi không phải đụng đến dao kéo nhưng cái giá phải trả để “trông trẻ hơn” không hề rẻ. Cô ước tính đã chi đến 8.000 USD cho chuyến đi “3 trong 1” đến Hàn Quốc - vừa du lịch, mua sắm vừa làm đẹp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo