xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phụ huynh Mỹ: Thay cặp đi học cho con bằng ba lô chống đạn

Gia Minh (Theo The Guardian)

(NLĐO) - Sau vụ xả súng ở Columbia, Sandy Hook, Parkland và gần nhất ở Texas, các bậc cha mẹ ở Mỹ rúng động – điều này dẫn tới hiện tượng thay vì mua cặp đi học cho con họ lại mua ba lô chống đạn.

Cô Judy Zirin, một phụ huynh ở New York, cho biết: "Tôi luôn luôn yêu thích mùa khai giảng năm học mới, rộn rã mua sắm đồ dùng học tập và ngắm con ngày đầu tiên con mặc đồng phục mới đi học. Năm nay đã khác, tôi và nhiều phụ huynh đã tập trung vào việc mua áo khoác bông và ba lô chống đạn. Sau nhiều vụ nổ súng ở trường, tôi sợ hãi. Sợ hãi ngay cả khi nhìn thấy có em học sinh nào đó mặt hơi giận dữ hoặc độc ác".

Phụ huynh Mỹ: Thay cặp đi học bằng ba lô chống đạn - Ảnh 1.

Hiện nay phụ huynh Mỹ chú trọng việc lựa chọn ba lô chống đạn cho con hơn cả mua cho chúng dụng cụ học tập. Ảnh: CBN News

Theo nhiều phụ huynh, việc phòng chống bạo lực súng bây giờ phụ thuộc vào sự cảnh giác của các phụ huynh, quản lý trường học và các nhà thực thi pháp luật. Khi còn các trò chơi điện tử bắn súng bạo lực nhắm vào giới trẻ, khi các trường bỏ qua việc học sinh bắt nạt lẫn nhau hoặc hành vi bất thường của học sinh trong lớp học, họ đã tạo ra một bầu không khí nguy hiểm trong nhà trường. Cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo về sự bất thường của con sẽ khiến cả con cái của họ và những người khác gặp nguy hiểm.

Người mẹ của sát thủ El Paso đã từng gọi cảnh sát để bày tỏ sự lo lắng của mình về việc con trai mình có vũ khí tấn công. Người hàng xóm của sát thủ Parkland nói rằng cô đã gọi cảnh sát để bày tỏ mối quan tâm tương tự.Hiện đã có 17 tiểu bang ở Mỹ và Washington DC có sự thay đổi Luật cờ đỏ, theo đó ngành tư pháp được phép cấm sở hữu và sử dụng súng đối với những người được coi là nguy hiểm.

Hầu hết phụ huynh cho rằng: Nếu các cảnh báo được chú ý và các trang web truyền thông xã hội được chính gia đình, nhà trường và xã hội cùng theo dõi, những kẻ giết người có thể sẽ bị chặn đứng và nhiều sinh mạng được cứu

Khi có đến 74% chủ sở hữu súng nói rằng quyền sở hữu súng là rất cần thiết cho ý thức tự do của họ, nhiều người Mỹ đã tự hỏi: Tự do bây giờ được khẳng định bằng việc sở hữu vũ khí?

 Theo thống kê của Hiệp hội Y khoa Mỹ, mỗi năm tại Mỹ hơn 100.000 người bị thương trong các vụ xả súng và hơn 36.000 người mỗi năm chết vì bạo lực súng đạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo