xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phớt lờ Trung Quốc, Malaysia trục xuất 20 người về Đài Loan

P.Nghĩa (Theo The Bangkok Post, AP, AP, SCMP)

(NLĐO) – Chính phủ Malaysia trục xuất 20 “nghi can hình sự” Đài Loan về hòn đảo của họ vào cuối ngày 15-4, bất chấp yêu cầu của Trung Quốc muốn chuyển số người này tới đại lục.

Ông Chang San-cheng, người đứng đầu nội các Đài Loan, nói với các phóng viên tại Đài Bắc rằng Malaysia ban đầu sẵn sàng trục xuất 20 nghi can nói trên về Đài Loan. Tuy nhiên, Trung Quốc xen vào với đề nghị chuyển nhóm người này tới đại lục vì họ bị buộc tội gian lận giống trường hợp những người Đài Loan ở Kenya.

Cơ quan Ngoại giao Đài Loan tối 15-4 (giờ địa phương) xác nhận Malaysia đã trục xuất 20 người Đài Loan ngay khi vừa kết thúc cuộc đàm phán. Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết Đài Bắc sẽ tiếp tục thảo luận với chính phủ Malaysia để đưa nốt 32 người Đài Loan còn lại về hòn đảo.


Những người Trung Quốc và Đài Loan bị cảnh sát Malaysia bắt hồi tháng trước. Ảnh: Capital News

Những người Trung Quốc và Đài Loan bị cảnh sát Malaysia bắt hồi tháng trước. Ảnh: Capital News

Theo các quan chức Malaysia, tổng cộng 120 người nước ngoài - 68 từ Trung Quốc và 52 từ Đài Loan - đã bị cảnh sát nước này bắt hồi tháng trước do sử dụng thiết bị viễn thông bất hợp pháp. 2 kẻ chủ mưu người Trung Quốc đã bị trục xuất ngày 13-4.

Trung Quốc sau đó yêu cầu Malaysia bàn giao 118 nghi can còn lại vì “tham gia đường dây lừa đảo liên quan tới 600 nạn nhân ở đại lục”. Một quan chức giấu tên cho biết Malaysia không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc nên không cần phải tuân theo yêu cầu đó.

Tuần này, Đài Bắc lên án hành động “thô lỗ và bạo lực”, cố tình bỏ qua thỏa thuận về đối phó với tội phạm ở nước thứ ba giữa 2 bên vào năm 2011 của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng bị cáo buộc cố tình phá hoại quan hệ giữa 2 bờ eo biển khi ép buộc Kenya trục xuất 45 công dân Đài Loan về đại lục, nơi các nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo.

Nhóm công dân Đài Loan bị đưa về Trung Quốc hôm 13-4. Ảnh: SCMP
Nhóm công dân Đài Loan bị đưa về Trung Quốc hôm 13-4. Ảnh: SCMP

Đài Bắc còn đâm đơn kiện một số quan chức hàng đầu ở Kenya vì bỏ qua quyết định của tòa án - trong đó ra lệnh tha bổng một số nghi phạm Đài Loan – cũng như “hợp tác trái phép với Trung Quốc để trục xuất người Đài Loan”.

Chính quyền Đài Loan đang lên kế hoạch gửi một phái đoàn tới đại lục vào ngày 18-4 để giải quyết vụ việc.

Các nhà phân tích nhận định Trung Quốc đang muốn khẳng định quyền kiểm soát đối với Đài Loan, đồng thời "phủ đầu" bà Thái Anh Văn, lãnh đạo mới đắc cử của hòn đảo đến từ Đảng Dân tiến (DPP). DPP vốn có tư tưởng Đài Loan độc lập, khiến Bắc Kinh không hài lòng.

Các nhà phân tích từ cả đại lục và Đài Loan cho rằng việc này sẽ làm tăng sự bất bình từ công chúng Đài Loan đối với Bắc Kinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo