xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phơi bày 2 tham quan cuồng hàng hiệu số 1 Trung Quốc

Linh San (Theo Telegraph)

(NLĐO)- Sau khi bị bắt vì các cáo buộc nhận hối lộ, họ Ding còn khoe khoang với các công tố viên rằng tủ quần áo hàng hiệu đồ sộ của y không có chiếc này dưới 10.000 tệ (khoảng 1.500 USD).

Ding Meng

Họ Ding vẫn cố gắng tỏ ra sành điệu dù khoác trên mình chiếc áo phạm nhân màu cam. Ảnh: Telegraph

 

Hai tham quan của Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng cuồng hàng hiệu do Tạp chí Xinmin Weekly, trụ sở tại Thượng Hải vừa công bố hôm 31-10.

Dẫn đầu là Ding Meng, cựu quan chức phụ trách giải tỏa đất đai của thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc. Sau khi bị bắt vì các cáo buộc nhận hối lộ, ông Ding còn khoe khoang với các công tố viên rằng: “Không có bộ quần áo nào của tôi giá dưới 10.000 tệ (khoảng 1.500 USD).

Theo báo cáo chính thức, họ Dinh có hơn 100 bộ quần áo, trong đó nhiều bộ nhập từ Hồng Kông và hơn 200 đôi giày hàng thiết kế, trong đó có một đôi của Gucci trị giá hơn 1.500 USD.

Thậm chí, sau khi bị kết án 13 năm tù giam, Dinh còn dặn dò giới chức rằng giày da của y "cần phải được lau chùi thường xuyên".

Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của Tạp chí Xinmin Weekly là bà Jiang Runli, một quan chức phụ trách quy hoạch của thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Bà Jiang Runli cuồng đồ hiệu tới mức tự xưng là Imelda Marcos của Trung Quốc. Imelda Marcos là cựu đệ nhất phu nhân Philippines vốn bị ám ảnh với những đôi giày.

Bà Jiang Runli cuồng đồ hiệu tới mức tự xưng là Imelda Marcos của Trung Quốc

Bà Jiang Runli cuồng đồ hiệu tới mức tự xưng là Imelda Marcos của Trung Quốc

 

Tuy nhiên, Jiang Runli quan tâm nhiều hơn tới những loại túi xách xa xỉ và bà dùng những khoản tiền bất chính có được để thỏa mãn thú chơi tốn kém đó. Kho túi của bà đã có hơn 200 chiếc, trong đó có những chiếc trị giá lên tới hơn 27.000 USD.

Bà còn có biệt danh là "nữ hoàng LV" do đặc biệt yêu thích túi xách của hãng Louis Vuitton. Biệt danh này còn đeo đuổi Jiang Runli vào cả nhà giam sau khi bà bị kết án chung thân vì tội biển thủ công quỹ.

Bảng xếp hạng phơi bày thú chơi xa hoa của các tham quan Trung Quốc này được công bố trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình đang phát huy tác dụng "răn đe" đáng kể. Đồng thời chiến dịch này cũng khiến doanh số bán các mặt hàng xa xỉ tại nước này sụt giảm, theo Xinmin Weekly.

Các nhà hàng hạng sang và các hộp đêm cũng được kiểm soát kỹ lưỡng trong những tháng gần đây nhằm dập tắt tình trạng lạm chi công quỹ của các quan tham. Hai nhà hàng sang trọng ở Thượng Hải đã phải đóng cửa trong chiến dịch này, Shanghai Daily đưa tin hôm 31-10.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo