xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích em gái ông Kim Jong-un

Cao Lực (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 22-2 chỉ trích em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “trụ cột” của một chế độ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Ông Pence chỉ trích em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong, khi phát biểu trước hàng ngàn người tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ diễn ra gần Washington sau khi tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông PyeongChang ở Hàn Quốc.

Trước đó, trong suốt buổi lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông PyeongChang, ông Pence ngồi gần cô Kim Yo-jong nhưng cả 2 không trò chuyện với nhau.

"Tôi nghĩ mọi công dân Mỹ nên biết nhân vật này là ai và cô ta đã làm gì. Em gái của ông Kim Jong-un là trụ cột của chế độ tàn bạo nhất trên thế giới…" – Yonhap hôm 23-2 dẫn lời ông Pence cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích em gái ông Kim Jong-un - Ảnh 1.

Ông Mike Pence ngồi gần cô Kim Yo-jong trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông PyeongChang. Ảnh: RTE

Ông Pence cũng gợi nhắc đám đông rằng cô Kim Yo-jong đã bị Mỹ trừng phạt vì cùng với Triều Tiên "vi phạm nhân quyền và phạm tội ác chống lại nhân loại". Ông Pence đã dùng trường hợp Otto Warmbier, sinh viên Mỹ qua đời sau khi bị Bình Nhưỡng giam giữ, làm dẫn chứng. Trước đó, ông Pence cũng đã đưa cha của Otto Warmbier sang Hàn Quốc tham dự Thế vận hội.

Nói về việc bị chỉ trích vì không đứng lên ủng hộ đội khúc côn cầu nữ trên băng liên Triều, ông Pence tuyên bố "Mỹ không đứng chung với chế độ độc tài mà chỉ đứng lên chống lại chế độ độc tài".

Ở một diễn biến khác, chính phủ Hàn Quốc hôm 23-2 khẳng định rất khó để xác định người chỉ huy vụ tấn công tàu chiến Cheonan của nước này vào năm 2010.

Chính phủ Hàn Quốc đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh một quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng sắp đến Hàn Quốc tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông PyeongChang bị nghi ngờ là người chỉ huy vụ tấn công.

Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích em gái ông Kim Jong-un - Ảnh 2.

Tướng Kim Yong-chol, 72 tuổi. Ảnh: Reuters

Theo Yonhap, quan chức nói trên là ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên, sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Hàn Quốc 3 ngày vào hôm 25-2.

Ngay khi thông tin ông Kim Yong-chol sẽ dẫn đầu một phái đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc tham dự lễ bế mạc Thế vận hội, giới bảo thủ và gia đình của 46 nạn nhân trong vụ tấn công nói trên đã kịch liệt phản đối.

"Rõ ràng vụ chìm tàu chiến là do Triều Tiên làm và vào thời điểm đó, ông Kim Yong-chol là người đứng đầu cơ quan trinh sát Triều Tiên. Tuy nhiên, việc xác định ai chịu trách nhiệm vụ việc rất khó" – Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun khẳng định.

Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích em gái ông Kim Jong-un - Ảnh 3.

Hôm hôm 23-2, các nhà lập pháp của Đảng Tự do Hàn Quốc đối lập biểu tình trước Nhà Xanh phản đối chuyến viếng thăm của ông Kim Yong-chol. Ảnh: Yonhap

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo