xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines: Siêu bão Goni đổ bộ lần 3, tàn phá trên diện rộng

H.Bình

(NLĐO) – Siêu bão Goni mạnh nhất thế giới trong năm nay mang theo những cơn gió dữ dội, tàn phá trên diện rộng và gây thiệt mạng về người khi nó di chuyển về phía thủ đô Manila - Philippines.

Tờ Rappler dẫn thông tin từ Cơ quan Dịch vụ Thời tiết, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết siêu bão Goni - cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm này trong năm nay - đã suy yếu thành bão vào lúc 8 giờ sáng nay. Các cơn bão nhiệt đới thường suy yếu sau khi đổ bộ đất liền.

Siêu bão Goni đổ bộ vào đô thị Bato, tỉnh Catanduanes, vào 4 giờ 50 phút sáng 1-11, sau đó đổ bộ vào đô thị Tiwi, tỉnh Albay, vào 7 giờ 20 phút. Đài CNN cho biết bão Goni đổ bộ thêm một lần nữa vào đô thị San Narciso thuộc tỉnh Quezon vào tầm giữa trưa nay.

Bão Goni vào Philippines

Vào lúc 11 giờ, sức gió tối đa giảm nhẹ xuống 215 km/giờ so với 225 km/giờ trước đó tại thời điểm đổ bộ, gió giật 295 km/giờ, giảm từ 310 km/giờ trước đó.

Mặc dù siêu bão Goni đã suy yếu sau khi đổ bộ phía Nam đảo Luzon của Philippines vào sáng 1-11, nó vẫn gây gió mạnh và mưa lớn, đe doạ các tỉnh phía Nam thủ đô Manila.

Philippines: Siêu bão Goni đổ bộ lần 3, tàn phá trên diện rộng - Ảnh 2.

Cư dân sống ven biển di tản khỏi nhà ở Manila. Ảnh: AP

Thống đốc tỉnh Albay ở vùng Bicol, ông Al Francis Bichara, cho biết bão Goni đổ bộ 2 lần vào 2 địa điểm ở khu vực Bicol, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 người bị cây đâm và đứa trẻ 5 tuổi bị cuốn trôi trên sông. Hiện Cơ quan quản lý thảm họa Philippines chưa thể xác nhận thông tin này.

Philippines: Siêu bão Goni đổ bộ lần 3, tàn phá trên diện rộng - Ảnh 3.

Hình ảnh trên mạng xã hội Philippines cho thấy nước sông dâng lên và một số con đê bị phá hủy. Ảnh: Rappler

Video trên các kênh tin tức và mạng xã hội Philippines cho thấy nước sông dâng lên và một số con đê bị phá hủy, nhấn chìm các ngôi làng ở Bicol. Tại thành phố Quezon, Thống đốc Danilo Suarez cho biết 10 thị trấn bị mất điện do bão Goni làm cây cối ngã đổ. Quan chức địa phương cho biết bão Goni cũng gây lũ quét.

Hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa bị hủy khi cơ quan hàng không dân dụng ra lệnh đóng cửa sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

Philippines: Siêu bão Goni đổ bộ lần 3, tàn phá trên diện rộng - Ảnh 4.

Sóng mạnh ập vào bờ biển tỉnh Sorsogon, miền Trung Philippines. Ảnh: AP

Tổng thống Rodrigo Duterte đang theo dõi phản ứng với thiên tai của chính phủ từ thành phố Davao, trong khi giới chức y tế nhắc nhở những người ở các trung tâm sơ tán giãn cách xã hội để ngăn ngừa dịch Covid-19.

Cơ quan quản lý thiên tai cho biết từ 19 triệu đến 31 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão, bao gồm cả những người trong vùng nguy hiểm và ở thủ đô Manila.

PAGASA cho biết bão Goni sẽ tiếp tục di chuyển qua tỉnh Marinduque vào chiều nay và hướng tới khu vực Batangas-Cavite từ chiều đến tối 1-11. PAGASA dự báo sau khi siêu bão Goni đổ bộ vào các tỉnh phía Nam đảo Luzon, bão sẽ suy yếu nhưng có khả năng sẽ lại mạnh lên trên biển Đông.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo