xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines cảnh báo mạnh luật hải cảnh của Trung Quốc

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. đã gửi công hàm ngoại giao phản đối luật cho phép hải cảnh Trung Quốc nổ súng vào các tàu nước ngoài tại các rạn san hô mà Bắc Kinh yêu sách chủ quyền.

"Sau khi phản ánh, tôi đã gửi công hàm ngoại giao phản đối" - ông Locsin viết trên mạng xã hội Twitter hôm 27-1. ""Mặc dù ban hành luật là đặc quyền của một quốc gia nhưng điều này — tính đến khu vực liên quan hoặc đối với vấn đề biển Đông — là một lời đe dọa gây chiến tranh bằng lời nói. Nếu không phản đối, (chúng ta) sẽ phải phục tùng nó".

Ông Locsin gửi công hàm ngoại giao 2 ngày sau khi cho rằng việc Trung Quốc thông qua luật "không liên quan chúng tôi". Tuy nhiên, hôm 27-1, ông Locsin đã thay đổi quan điểm.

Philippines cảnh báo mạnh luật hải cảnh của Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr.. Ảnh: ABS-CBN News

Một số thượng nghị sĩ Philippines lên tiếng cảnh báo về luật mới của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Richard Gordon mô tả đây là "mối đe dọa đáng sợ có thể gia tăng bất cứ lúc nào".

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Francis Tolentino chia sẻ ông cảm thấy lo lắng cho các ngư dân Philippines bởi họ có thể vẫn chưa biết về luật vừa được Bắc Kinh thông qua.

Luật nói trên cho phép hải cảnh Trung Quốc "thực hiện tất cả biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí khi chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước này bị các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài xâm phạm trái phép trên biển".

Trong một diễn biến khác, nhiều thông tin cho biết một máy bay tác chiến điện tử của hải quân Mỹ (USN) được phát hiện bay song song với một máy bay của Trung Quốc bên trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Đài Loan.

Philippines cảnh báo mạnh luật hải cảnh của Trung Quốc - Ảnh 2.

Hai máy bay tác chiến điện tử Mỹ - Trung bay song song

Theo đó, chiếc EP-3E ARIES II của USN cùng chiếc máy bay Y-8G của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đã bay trên đường gần như song song. 

Vào lúc 9 giờ 36 phút sáng 26-1, tài khoản Twitter Ketagalan lần đầu tiên phát hiện tín hiệu của chiếc Y-8G với số đăng ký 30518 ở gần đảo Đài Loan. Đến 10 giờ 16 phút sáng cùng ngày, Ketagalan cho biết máy bay của PLAAF bay ở ngoài khơi bờ biển Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.

Còn tài khoản Indo-Pacific News lúc 10 giờ 59 phút sáng cho biết chiếc EP-3E hướng về biển Đông với một chiếc Boeing P-8A Poseidon. Indo-Pacific News sau đó chỉ ra nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đang hoạt động gần đó.

Điều bất thường trong vụ việc này là một máy bay quân sự tương đương của Mỹ bay song song với một máy bay Trung Quốc cùng lúc và ở khoảng cách gần. Trong các sự cố trước đây, khi máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay vào bên trong ADIZ của Đài Loan, máy bay quân sự Mỹ hoặc ở bên trong hoặc ở gần ADIZ của Đài Loan và ở đầu đối diện, không bao giờ di chuyển trên đường song song ở cự ly gần như vậy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo