xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phiên xử luận tội: Lãnh đạo phe đa số Thượng viện quay lưng với ông Trump

Xuân Mai

(NLĐO) – Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell hôm 19-1 cho rằng Tổng thống Donald Trump đã kích động đám đông ủng hộ xông vào Quốc hội Mỹ hôm 6-1 trong phiên thảo luận về khả năng luận tội.

Ông McConnell đưa ra tuyên bố tại Thượng viện trong cuộc gặp với lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer nhằm thảo luận về phiên xử luận tội Tổng thống Donald Trump.

Ông McConnell cho rằng: "Đám đông đã bị tổng thống và những nhân vật quyền lực khác khiêu khích". Ông McConnell đã bác bỏ áp lực từ đảng Dân chủ để tổ chức phiên tòa luận tội trước khi ông Trump rời nhiệm sở nhưng ông nói với các đồng nghiệp rằng ông chưa quyết định liệu ông Trump có nên bị kết án tại Thượng viện vì đã kích động bạo loạn hay không.

Phiên xử luận tội: Lãnh đạo phe đa số Thượng viện quay lưng với ông Trump - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell và Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer trong cuộc gặp hôm 19-1. Ảnh: AP

Trước đó, Hạ viện đã thông qua nghị quyết luận tội ông Trump khiến ông trở thành tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần.

Ông Schumer nói với các phóng viên: "Chúng tôi có 3 việc phải làm và làm nhanh chóng là luận tội, xác nhận đề cử nội các, dịch Covid-19". Sau phát biểu của ông McConnell, ông Schumer nói rằng Tổng thống Donald Trump không nên đủ điều kiện để tranh cử lần nữa.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện nhấn mạnh: "Sẽ có một phiên tòa luận tội tại Thượng viện, sẽ có một cuộc bỏ phiếu về việc kết tội tổng thống vì các tội danh nặng lẫn nhẹ và nếu tổng thống bị kết án, sẽ có một cuộc bỏ phiếu cấm ông tái tranh cử".

Trong bài phát biểu tạm biệt trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump kêu gọi người dân ủng hộ chính quyền mới nhưng không đề cập đến tên người kế nhiệm là Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Trump nói trong video dài 20 phút: "Tuần này, chính quyền mới sẽ nhậm chức. Chúng tôi cầu mong họ sẽ thành công trong việc duy trì nước Mỹ an toàn và thịnh vượng. Chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất và cũng muốn họ gặp may mắn".

Tổng thống Trump nói thêm: "Mối nguy lớn nhất mà chúng ta đối mặt là mất niềm tin vào bản thân, mất niềm tin vào sự vĩ đại của quốc gia".

Theo đài CNBC, ông Trump cho rằng việc ông rời Nhà Trắng là kết quả tự nhiên sau khi một công việc được hoàn thành tốt, thay vì là hậu quả của việc ông thua ông Biden trong cuộc bầu cử. "Chúng ta đã làm những điều mà chúng ta đến đây để làm và làm được nhiều điều hơn nữa"- ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng đề cập đến vụ bạo loạn tại Quốc hội nhưng từ chối mọi trách nhiệm liên quan. Ông Trump ca ngợi những nỗ lực của chính quyền ông trong việc chống lại đại dịch Covid-19 và nói rằng Mỹ vượt trội hơn các quốc gia khác về mặt kinh tế.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo