xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phiến quân Syria bị tố chuẩn bị dùng tên lửa chứa chất độc

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik, Reuters)

(NLĐO) – Các thành viên của nhóm khủng bố Jabhat Fatah al-Sham (phong trào Mặt trận Al-Nusra) đang chuẩn bị xe hơi và tên lửa chứa chất độc để tấn công vào các khu dân cư ở TP Aleppo, miền Bắc Syria.

Đài Sputnik ngày 29-5 cho biết Giám đốc Mạng lưới Nhân quyền Syria (SHRN) Ahmad Kazem đã tiết lộ thông tin trên. Theo đó, những kẻ khủng bố Al-Nusra đang chuẩn bị bom xe chứa đầy clo, phốt pho trắng và phốt phát cũng như các tên lửa Grad và Elephant chứa chất độc để tấn công vào các khu dân cư ở TP Aleppo.

Các nhà hoạt động nhân quyền tin rằng những kẻ khủng bố định tấn công hóa học trong khu vực, sau đó đổ trách nhiệm cho quân đội Syria.

Phiến quân Syria bị tố chuẩn bị dùng tên lửa chứa chất độc - Ảnh 1.

Quang cảnh hoang tàn ở phía Đông TP Aleppo. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng phiến quân Al-Nusra sắp tiến hành một cuộc khiêu khích ở tỉnh Idlib – Syria rồi cáo buộc lực lượng Nga và quân đội Syria tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học.

Hồi đầu tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington đang thu thập thông tin liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, được cho là do chính quyền Damascus thực hiện cuối tuần qua.

Trong một diễn biến khác, Công ty DigitalGlobe (Mỹ) vừa công bố những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy các cánh đồng, vườn cây và vườn ô liu bốc cháy ở Tây Bắc Syria. Đây là khu vực mà quân chính phủ đã mở chiến dịch chống lại phiến quân tại thành trì lớn cuối cùng.

Phiến quân Syria bị tố chuẩn bị dùng tên lửa chứa chất độc - Ảnh 2.

Nhiều mảng đất bị cháy sém, những cánh đồng bị cháy đen và các tòa nhà bị phá hủy. Ảnh: Reuters

Những đám khói đen được nhìn thấy bốc lên từ vùng nông thôn quanh làng al-Habeet ở tỉnh Idlib và thị trấn nhỏ Kafr Nabouda ở tỉnh Hama. Nhiều mảng đất bị cháy sém, những cánh đồng bị cháy đen và các tòa nhà bị phá hủy. Một số đám cháy dường như vẫn còn âm ỉ.

Người đứng đầu lực lượng phòng vệ tỉnh Idlib, Mustafa al-Haj Yousef, ngày 28-5 nói với Reuters rằng máy bay chiến đấu của quân chính phủ đã trút đạn xuống những cánh đồng hoa màu, gây ra hàng chục vụ cháy.

Các cuộc không kích được Nga hậu thuẫn tập trung vào phía Nam của tỉnh Idlib và các khu vực lân cận của tỉnh Hama, buộc gần 250.000 người phải di dời. Tổ chức từ thiện Hiệp hội Cứu trợ và Chăm sóc Y tế (UOSSM) cho biết các vụ đánh bom đã giết chết 229 dân thường và làm 727 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ hoạt động trong vùng lãnh thổ của phe đối lập Syria xác nhận các cuộc không kích và pháo kích đã giết chết 24 người tại các ngôi làng ở phía Tây Bắc trong ngày 28-5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo