xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Phép mầu" ở Colombia

Hoàng Phương

Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm 9-6 thông báo đã tìm thấy 4 trẻ em sống sót sau vụ rơi máy bay xuống rừng rậm cách đây 40 ngày.

Nhà lãnh đạo này cho biết thêm không có ai khác cạnh 4 đứa trẻ khi các em được tìm thấy và giờ bọn trẻ đang được chăm sóc y tế. Trước đó, ông Petro hôm 18-5 từng cho biết quân đội nước này tìm thấy 4 đứa trẻ nói trên nhưng sau đó rút lại thông tin này.

Theo Reuters, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các em tại khu vực giữa 2 tỉnh Caqueta và Guaviare, gần hiện trường vụ rơi máy bay hôm 1-5. Chiếc máy bay Cessna 206 này gặp nạn khi đang trên đường từ TP Araracuara (thuộc tỉnh Amazonas) đến TP San Jose del Guaviare (thuộc tỉnh Guaviare).

Trên máy bay có 7 người, gồm phi công, 2 người lớn và 4 đứa trẻ trong độ tuổi 13, 9, 4 và 11 tháng. Trước khi rơi, máy bay phát tín hiệu cấp cứu do hỏng động cơ.

Phép mầu ở Colombia - Ảnh 1.

Ảnh chụp một nhóm binh sĩ Colombia sau khi tìm thấy 4 trẻ em hôm 9-6 Ảnh: REUTERS

Đến ngày 16-5, một nhóm cứu hộ đã phát hiện chiếc máy bay và thi thể 3 người lớn bên trong nhưng không tìm thấy 4 đứa trẻ. Cho rằng các em vẫn còn sống, quân đội Colombia đã đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm.

Thông tin ban đầu cho biết 4 em này rời khỏi máy bay đi xuyên rừng tìm kiếm sự giúp đỡ. Những đứa trẻ này là người bản địa Huitoto và một số quan chức cho rằng em lớn tuổi nhất nhóm có một số kiến thức về cách thức sinh tồn trong rừng.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy trái cây thừa mà 4 đứa trẻ đã ăn rồi bỏ lại dọc đường di chuyển, cùng với những nơi trú ẩn tạm bợ làm bằng cây cối trong rừng. Những dấu hiệu sự sống khác cũng được phát hiện, như bình sữa, tã và dấu chân.

Không quân Colombia đã triển khai máy bay và trực thăng tham gia chiến dịch cứu hộ. Do khu vực này có tầm nhìn hạn chế do sương mù và tán lá rậm rạp, binh sĩ trên trực thăng đã thả các hộp thức ăn xuống bên dưới với hy vọng chúng giúp các em sống sót.

Ngoài ra, máy bay khi bay qua rừng bắn pháo sáng để giúp đội tìm kiếm trên mặt đất vào ban đêm. Lực lượng cứu hộ thậm chí phát một đoạn ghi âm từ người bà của bọn trẻ, kêu gọi các em ở lại một chỗ.

Theo đài Al Jazeera, nhiều cộng đồng người bản địa cũng tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ nên thông tin trên khiến cả nước Colombia cực kỳ vui mừng. Nhiều người dân đã gọi đây là phép mầu. Riêng Tổng thống Petro cho rằng việc 4 trẻ em còn sống là một "ví dụ về sự sống còn", đồng thời dự đoán câu chuyện của các em "sẽ đi vào lịch sử". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo