xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hoảng cảnh đi tiêm vắc-xin Covid-19 ở Malaysia

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhóm người bá vai nhau khi xếp hàng chờ tiêm vắc-xin Covid-19 ở Malaysia gây lo ngại sẽ bùng phát dịch.

Báo The Straits Times ngày 12-8 cho biết đoạn video dài 7 phút được quay bên ngoài trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Kuala Lumpur, dẫn đến phản ứng và lo ngại khiến dịch Covid-19 bùng phát. Trung tâm này là khách sạn Rumah Prihatin Grand Seasons được trưng dụng làm nơi hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhóm người xếp hàng dài sát nhau, người sau bá lên vai người trước. Sau khi lan truyền trên mạng xã hội Instagram ngày 11-8, đoạn video thu hút sự chú ý của Phó Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob. Ông kêu gọi các cơ quan hữu trách làm rõ vụ việc.

"Tôi rất sốc khi thấy video về tình hình tại khách sạn Rumah Prihatin Grand Seasons hôm nay. Mọi người tập trung rất đông. Tôi hy vọng các cơ quan hữu trách đảm bảo những tình huống tương tự sẽ không xảy ra lần nữa vì nó có thể làm bùng phát dịch. Tôi sẽ liên hệ với các bộ phận liên quan và cảnh sát để xử lý ngay lập tức" - ông Yaakob nói.

Phát hoảng cảnh đi tiêm vắc-xin Covid-19 ở Malaysia - Ảnh 1.

Trong đoạn video, một người đàn ông dựng chiếc xe máy của mình bên lề đường rồi hét lên, yêu cầu đám đông giữ khoảng cách. Ông cũng đề nghị cảnh sát tại hiện trường can thiệp và khẩn cầu Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Azmin Ali "làm điều gì đó". Trong số những người xếp hàng có cả người nước ngoài.

Tuy nhiên, người đàn ông này cho biết cảnh sát phàn nàn về chiếc xe máy dựng trái phép của mình thay vì quan tâm đến dòng người chờ tiêm vắc-xin.

Đoạn video đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem và 11.000 bình luận, đa số đều ủng hộ người đàn ông nói trên.

Trong một tuyên bố riêng biệt, cảnh sát cho hay họ đã triển khai một nhóm để kiểm soát tình hình tại khách sạn Rumah Prihatin Grand Seasons cho đến khi chương trình tiêm chủng kết thúc. Cảnh sát trưởng quận Dang Wangi, Noor Dellhan Yahaya, đổ lỗi cho đám đông tập trung bên ngoài khách sạn là do "hiểu lầm khách sạn này là nơi tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 cho người không phải công dân Malaysia".

Đại diện khách sạn Rumah Prihatin Grand Seasons nói rằng cảnh sát "giải tán đám đông nhưng họ không chịu rời đi". Người này nói thêm khách sạn cung cấp các bữa ăn, giường, dịch vụ tư vấn và vắc-xin cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.





Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo