xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp tăng quân số lần đầu tiên sau 10 năm

P.Nghĩa (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 14-1 cho biết Paris sẽ tăng thêm 2.300 binh sĩ trong năm 2016 để thắt chặt an ninh sau vụ khủng bố liên hoàn ở Paris tháng 11 năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua Pháp quyết định gia tăng số lượng binh sĩ.

Ngân sách quốc phòng của Pháp trong năm 2016 cũng tăng lên mức 34,7 tỉ USD, theo ông Hollande. Hồi năm 2015, quân đội Pháp có tổng cộng 270.000 binh sĩ, giảm từ con số 343.000 người năm 2006.

Quốc gia này vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau vụ khủng bố liên hoàn ở thủ đô Paris làm chết ít nhất 130 người, với 13.000 quân được triển khai khắp cả nước để bảo vệ các khu vực nhạy cảm và đông đúc.

Quân đội Pháp trước đó tham gia một số hoạt động ở nước ngoài, bao gồm chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, cũng như hoạt động chống khủng bố ở khu vực Sahel của châu Phi.

 

Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) thăm trường quân sự Saint-Cyr-Coëtquidan ở Guer. Ảnh: AP
Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) thăm trường quân sự Saint-Cyr-Coëtquidan ở Guer. Ảnh: AP

 

Ngoài ra, cùng ngày 14-1, ông Hollande thông báo lực lượng vũ trang Pháp có thể rút khỏi Cộng hòa Trung Phi một khi nước này bầu được tổng thống mới.

Hai cựu bộ trưởng Cộng hòa Trung Phi gồm Anicet Georges Dologuele và Faustin Archange Touadera đang tạm dẫn đầu sau kết quả bỏ phiếu vòng 1 hôm 30-12-2015 nhưng không chắc giành chiến thắng. Hai ứng viên thua cuộc đã yêu cầu bỏ phiếu vòng 2 vào cuối tháng 1 do nghi ngờ kết quả bầu cử.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng hỗn loạn đầu năm 2013 do xung đột giữa phiến quân Hồi giáo Seleka và tín đồ Ki-tô giáo. Người dân ở khoảng 1/5 đất nước bị di dời và nhiều khu vực phân chia theo tôn giáo và sắc tộc.

Pháp sau đó đã gửi 2.000 quân tới đây để ổn định trật tự nhưng hiện chỉ giữ lại 900 binh sĩ để trợ giúp lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trong lúc cuộc bỏ phiếu đang diễn ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo