xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp hạn chế hôn má để ngừa Covid-19 lây lan

Minh Yến (Theo AP)

(NLĐO) – Bên cạnh việc cấm tất cả các hoạt động tụ tập ngoài trời với số lượng người tham gia hơn 5.000 người thì Pháp cũng khuyến cáp người dân không chào nhau bằng nụ hôn để ngăn chặn lây lan Covid-19

Số ca nhiễm Covid-19 của Pháp hiện đã tăng lên gấp đôi với 100 ca. Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia Pháp Jerome Salomon cho biết trong số đó, có 86 người được điều trị tại bệnh viện, 2 người tử vong và 12 người đã hồi phục.

Sáng sớm ngày 29-2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã thông báo cấm tụ tập đông người trong không gian hạn chế sau khi diễn ra cuộc họp đặc biệt của chính phủ về các phản ứng với dịch bệnh.

Trước đó, bộ trưởng đã khuyến cáo người dân hạn chế bắt tay và cho biết sẽ bỏ phong tục "la bise", đây là một phong tục ở Pháp và châu Âu, theo đó, mọi người chào hỏi nhau bằng những nụ hôn lên má hoặc là hôn gió.

Pháp hạn chế hôn gió để ngừa Covid-19 lây lan - Ảnh 1.

Hôm 27-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) khoác vai Thủ tướng Ý Giuseppe Conte (phải) và hôn lên má tại cuộc họp báo nhân dịp hội nghị thượng đỉnh Pháp – Ý lần đầu tiên sau hơn 2 năm. Ảnh: AP/Andrew Medichini

Việc nghiêm ngặt hạn chế tụ tập nơi công cộng ngay lập tức đã có ảnh hưởng. Một chương trình thương mại kéo dài 4 ngày ở TP Cannes dành cho các nhà đầu tư bất động sản đã bị hoãn từ tháng 3 đến tháng 6.

Cuộc chạy đua bán marathon dự kiến tổ chức vào ngày 1-3 tại Paris cũng bị hủy bỏ, điều này cũng xảy ra tương tự với lễ hội ở thị trấn Alpine, TP Annecy.

Ông Veran cho biết các sự kiện ngoài trời và tụ tập công cộng gồm những người từ các khu vực có ca nhiễm Covid-19 cũng sẽ bị hủy bỏ.

Việc tụ tập công cộng hoàn toàn bị cấm tại vùng Oise, phía Bắc Paris, nơi chứng kiến một nhóm ca nhiễm Covid-19 và tại một thị trấn dưới chân núi dãy Alps cũng có người nhiễm bệnh.

Pháp hạn chế hôn gió để ngừa Covid-19 lây lan - Ảnh 2.

Du khách đeo khẩu trang xếp hàng đi vào bảo tàng Louvre hôm 28-2. Ảnh: AP/Rafael Yaghobzadeh

Bệnh dịch cũng ảnh hưởng đến nền công nghiệp thời trang Paris và các nhà thờ Công giáo của Pháp.

Nhà thiết kế Agnès b. thông báo hủy chương trình tuần lễ thời trang Paris của mình, vốn được dự kiến tổ chức vào ngày 2-3.

Tổng giám mục ở Paris đã yêu cầu các linh mục thay đổi cách thực hiện lễ nghi để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Giám mục Michel Aupetit hướng dẫn linh mục không đưa bánh thánh vào miệng mà thay vào đó là đặt lên tay của các tín đồ.

Hôm 28-2, một linh mục ở Paris đã dương tính với Covid-19 sau khi quay trở về từ Ý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo