xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump vẫy cờ trắng trước bà Pelosi?

Hải Ngọc

Trong suốt 35 ngày chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, Tổng thống Mỹ Donald Trump hết mời kẹo các thủ lĩnh Đảng Dân chủ lại đùng đùng bỏ ngang cuộc họp với họ.

Ông liên tục nhấn mạnh sẵn sàng đóng cửa chính phủ "nhiều tháng", thậm chí "nhiều năm", cho tới khi quốc hội chi tiền xây bức tường biên giới với Mexico theo ý ông. Kết quả của hơn 1 tháng giằng co là ông Trump tuyên bố mở cửa lại chính phủ hôm 25-1 mà không có xu nào cho bức tường biên giới.

Dĩ nhiên, ông chủ Nhà Trắng không thừa nhận mình "nhượng bộ" mà gọi việc mở cửa lại chính phủ là giải pháp tạm thời để 800.000 nhân viên liên bang được trả lương. Dù ông Trump nhận hay không thì quyết định của ông cũng bị các nhân vật bảo thủ xem là "thất bại".

Trong khi đó, một số khác tin rằng ông Trump đang ấp ủ một kế hoạch lớn hơn. Theo báo USA Today, chính phủ liên bang có thể sẽ lại đóng cửa hoặc tổng thống dùng quyền hành pháp để điều chuyển nguồn tiền khác vào việc xây tường biên giới. Trong bài phát biểu ngày 25-1, ông dường như để lộ điều này: "Như mọi người đều biết, tôi còn một lựa chọn rất mạnh mẽ khác nhưng tôi chưa muốn dùng đến vào lúc này".

Ông Trump vẫy cờ trắng trước bà Pelosi? - Ảnh 1.

Bà Pelosi còn không cho ông Trump đọc thông điệp liên bang ở Hạ viện nếu chưa mở cửa lại chính phủ. Ảnh: AP

Trong vô số bình luận và đánh giá hiện nay, nổi lên trên truyền thông Mỹ là luồng nhận định Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thắng lớn trong cuộc đấu tay đôi với Tổng thống Trump.

Theo tạp chí Politico, mới 2 tháng trước, bà Pelosi còn vất vả tranh đấu trong nội bộ Đảng Dân chủ để ngồi lại vào ghế chủ tịch hạ viện. Nhưng giờ đây, như nhận xét của ông Chuck Schumer, thủ lĩnh phe thiểu số Dân chủ tại thượng viện: "Đừng ai đánh giá thấp bà ấy. Đây là điều mà ông Donald Trump mới nhận ra".

Trang Fox News nhấn mạnh: Đảng Dân chủ muốn ông Trump biết rằng không thể có được điều mình muốn bằng cách dọa đóng cửa chính phủ.

Vị tỉ phú vốn dày dạn kinh nghiệm đàm phán thương trường hẳn cũng nhận ra thương lượng với một quốc hội chia rẽ là cực kỳ khó khăn. Các nghị sĩ có thể tôn trọng tổng thống và ủng hộ ông (như các thành viên Cộng hòa) nhưng cái đích cuối cùng của họ là có câu trả lời cho cử tri.

Trong trường hợp này, cử tri Mỹ không chỉ khó chịu với việc chính phủ đóng cửa mà phần đông trong số hộ còn cho rằng trách nhiệm thuộc về Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa. Khảo sát do báo The Washington Post và đài ABC công bố vài giờ trước khi ông Trump tuyên bố mở cửa lại chính phủ cho thấy 58% người được hỏi không ủng hộ tổng thống trong việc này trong khi chỉ 34% đổ lỗi cho bà Pelosi và phía Dân chủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo